ANTĐ - Từ ngày 1-12-2013, người hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia các khoá học nghề sẽ được hưởng mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
ANTĐ - Nếu như năm 2011, số nợ đọng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên cả nước là 172 tỷ đồng, năm 2012 tăng hơn gấp đôi lên 365,4 tỷ đồng thì chỉ tính đến hết tháng 8-2013, con số này đã tăng chóng mặt lên hơn 600 tỷ đồng. Cùng đó, tình trạng các doanh nghiệp “lách luật” để trốn BHTN cũng ngày càng báo động.
ANTĐ - Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi để tạo nguồn cải cách tiền lương, đảm bảo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng cho cả năm 2014.
ANTĐ - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa chính thức công bố hợp tác về việc thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện cho 2,9 triệu người với gần 100.000 tỷ đồng mỗi năm.
ANTĐ - Liên quan đến việc Liên minh Khai thác tôm Mỹ (COGSI) đệ đơn kiện lên Bộ Thương mại Mỹ đối với tôm nước ấm nhập khẩu từ 7 nước trong đó có Việt Nam
ANTĐ - Sáng qua 22-11, với 85,74% đại biểu tán thành nâng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng và 89,16% đại biểu tán thành toàn văn, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Luật này sẽ được áp dụng từ ngày 1-7-2013.
ANTĐ - Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản khẳng định khoản tiền lương hưởng chế độ thai sản do bảo hiểm xã hội chi trả thay lương phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Chị Lê Hải Yến (34 tuổi, ở ngõ Tô Hoàng, phố Bạch Mai, Hà Nội) bức xúc.
ANTĐ - Theo Cơ quan BHXH Việt Nam, đến nay trên cả nước đã có 80% số người lao động đang tham gia BHXH đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Từ đầu năm đến nay, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng nhanh, nhiều chiêu “lách luật” để móc tiền từ quỹ BHTN đã xuất hiện.
ANTĐ - Công luận thường chỉ quan tâm đến những “bức tranh” kinh tế, tiền tệ, doanh nghiệp, thị trường, giá cả mà ít để ý tới “bức tranh” an sinh xã hội. Trong khi đó, chính an sinh xã hội là “bức tranh” phản ánh trung thực và sinh động nhất sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế.
ANTĐ - Trong khi các quỹ thành phần của Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc như Quỹ đau ốm và thai sản, Quỹ Tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp… đều có xu hướng tăng thu, giảm chi trong vài năm gần đây thì ngược lại, Quỹ hưu trí và tử tuất lại có xu hướng giảm thu, tăng chi. Nguy cơ thâm hụt, thậm chí cạn kiệt Quỹ đã hiển hiện.
ANTĐ - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn khiến rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, giải thể hay thu hẹp sản xuất như hiện nay, số người mất việc, thất nghiệp tăng cao là khó tránh khỏi. Song song đó là tình trạng “thất nghiệp ảo” cũng trở nên phổ biến.
ANTĐ - So với cùng kỳ năm 2011, lượng người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên cả nước từ đầu năm đến nay đã tăng gần gấp đôi, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng đã tăng 65%. Nguyên nhân chính được lý giải là do bối cảnh kinh tế khó khăn khiến sức ép công việc tăng cao.
ANTĐ - Ngày 23-5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Chế độ thai sản và có nên kéo dài tuổi nghỉ hưu cho lao động nữ là những vấn đề được cả xã hội quan tâm.
(ANTĐ) - Đó là nội dung dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc đang được Bộ LĐ-TB&XH công bố, lấy ý kiến nhân dân.
ANTĐ -Đón nhận thông tin một cách bất ngờ vì khi đưa xe vào đổ xăng thì đang thấy nhân viên tạm nghỉ để điều chỉnh bảng giá, Tuấn Anh - sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Bách Khoa than thở: “Vậy là đã tăng”.
ANTĐ - Do tình hình sản xuất, kinh doanh những tháng đầu năm còn khó khăn và hầu hết các nhận định chuyên môn về triển vọng nền kinh tế đất nước trong năm 2012 chưa sáng sủa nên số người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng nhanh chóng.
ANTĐ - Năm 2011, số lượng lao động đăng ký trợ cấp thất nghiệp trên cả nước đã tăng gần 200%. Nghịch lý là số thất nghiệp nhiều nhưng doanh nghiệp vẫn không tuyển được lao động. Nhiều doanh nghiệp còn lo ngại tình trạng lao động bỏ việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.