Triều Tiên xuất khẩu 11 triệu USD vũ khí năm 2013

ANTĐ - Ngày 4-3, một báo cáo của HIS Jane’s cho biết, Triều Tiên đã xuất khẩu số trang thiết bị quốc phòng trị giá 11 triệu USD trong năm 2013.

Tên lửa Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh

Báo cáo của HIS Jane’s, một tổ chức thông tin an ninh toàn cầu có trụ sở tại Luân Đôn, Anh còn cho biết, Triều Tiên cũng đã nhập khẩu số lượng trang thiết bị quân sự trị giá 63 triệu USD trong năm ngoái.

Tuy nhiên, báo cáo không cho biết chi tiết những loại trang thiết bị quân sự nào mà Triều Tiên đã xuất khẩu hay nhập khẩu trong năm đó.

Trong khi đó, theo VOA, Hàn Quốc đã xuất khẩu số trang thiết bị quốc phòng trị giá 613 triệu USD trong khi nhập khẩu trang bị quốc phòng có tổng giá trị 1,62 tỷ USD trong năm 2013.

“Hàn Quốc được dự báo sẽ có doanh thu xuất khẩu vũ khí cao hơn Trung Quốc tại khu vực Đông Á, đã vượt qua Anh, Italia và Israel tại khu vực này”, HIS Jane’s cho biết trong một báo cáo được đăng tải trên website.

Theo báo cáo này thì Mỹ là nước xuất khẩu vũ khí đứng đầu thế giới trong năm ngoái, tiếp theo là Nga, Pháp, Đức và Anh. Trong đó, Ấn Độ là nước nhập khẩu trang thiết bị quốc phòng lớn nhất thế giới.