Triều Tiên xây căn cứ quân sự trên đảo tiền tiêu giáp Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 26-5, các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đang xây dựng doanh trại quân sự cho các khẩu đội pháo ven bờ, trên một hòn đảo tiền tiêu được canh gác nghiêm ngặt ven Hoàng Hải, chỉ cách biên giới hai miền vài km.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho hay tại một cuộc họp báo ở Seoul rằng, Bình Nhưỡng đang xây các cơ sở pháo phòng thủ bờ biển trên đảo Gal, chỉ cách đảo tiền tiêu Yeonpyong của Hàn Quốc khoảng 4,5km về phía bắc.

Đảo Gal có vị trí địa lý chiến lược và rất gần đảo Yeonpyong, vì vậy việc Triều Tiên xây trận địa pháo trên đảo Gal có thể đe dọa đến hoạt động của quân đội Hàn Quốc gần Đường Giới tuyến Bắc (NLL).

Hiện trường vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên tại đảo Yeonpyeong năm 2010

Trong khi đó, một quan chức giấu tên của quân đội Hàn Quốc nói rằng: “Năm doanh trại hình boongke đã được xây dựng trên đảo Gal”, nằm ngay sát NLL, một đường giới tuyến không chính thức phân định ranh giới trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953, nhưng Bình Nhưỡng chưa bao giờ công nhận đường ranh giới này.

“Triều Tiên dự kiến sẽ triển khai các bệ phóng rocket đa nòng cỡ 122mm hoặc sử dụng chúng làm các vị trí gác”, quan chức giấu tên trên nói và cho biết thêm rằng quân đội Hàn Quốc hiện đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái tại đây.

Khi hoàn thành, các cơ sở này sẽ làm gia tăng căng thẳng tại các khu vực này, nơi đã xảy ra nhiều vụ đụng độ hải quân đẫm máu giữa hai miền Triều Tiên trong các thập kỷ gần đây.

“Quân đội chúng tôi đã triển khai các tên lửa Spike (tầm bắn 20km) trên các hòn đảo tây bắc trên Hoàng Hải. Các tên lửa này có thể tấn công chính xác các pháo bảo vệ bờ biển của Triều Tiên, bao gồm cả pháo 122mm”, một quan chức quân sự khác cho biết.