Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng vệ tinh, Nhật Bản chuẩn bị ứng phó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết đã nhận được thông báo của Triều Tiên về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 30-11.
Tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên rời bệ phóng hôm 31-5-2023. Ảnh: KCNA

Tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên rời bệ phóng hôm 31-5-2023. Ảnh: KCNA

Thông báo nêu rõ các khu vực mà vật phóng có khả năng rơi xuống là phía tây nam Triều Tiên và Thái Bình Dương ở phía đông Philippines. Tất cả đều nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản đang kêu gọi tàu thuyền cảnh giác với bất kỳ vật thể nào rơi xuống.

Theo hướng dẫn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, các quốc gia thành viên có nghĩa vụ phải công bố trước mọi kế hoạch diễn tập quân sự hay các hoạt động có thể gây ra mối đe dọa cho tàu thuyền.

Triều Tiên đã thất bại khi phóng thử vệ tinh trinh sát quân sự hồi tháng 5 và tháng 8 vừa qua. Bình Nhưỡng nói rằng sẽ thử lại vào tháng 10, nhưng không thực hiện kế hoạch này.

Trước 2 vụ phóng nói trên, Triều Tiên cũng đã đưa ra thông báo tương tự. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết 2 vụ phóng thử đó đã diễn ra vào đầu khung thời gian thông báo.

Để chuẩn bị ứng phó với vụ phóng vệ tinh sắp tới của Triều Tiên, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trong tư thế sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ tên lửa hay vật phóng nào có thể rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản.

Các tàu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được trang bị hệ thống radar Aegis có khả năng theo dõi tên lửa đạn đạo và tên lửa đánh chặn SM3 vẫn trong tình trạng cảnh giác suốt ngày đêm ở Biển Hoa Đông cũng như ở vùng biển gần Nhật Bản.

Hệ thống đánh chặn PAC-3 trên mặt đất đã được triển khai tại thành phố Naha và các đảo Miyako, Ishigaki và Yonaguni của Nhật Bản.

Trong khi đó, các đơn vị Lực lượng Phòng vệ Trên bộ được triển khai tại tỉnh Okinawa để đề phòng trường hợp có người bị thương do tên lửa đạn đạo hay vật phóng rơi xuống.