Triều Tiên không tiếp đặc phái viên Mỹ do B-52

ANTĐ - Ngày 31-8, Triều Tiên cho biết, họ đã hủy bỏ chuyến thăm của một đặc phái viên Mỹ tới nước này vào cuối tuần này do Mỹ có những hành động khiêu khích quân sự mới.

Ông Robert King, đặc phái viên về các vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên, có kế hoạch bắt đầu thực hiện chuyến thăm 2 ngày tới Triều Tiên từ thứ 6 (ngày 30-8) để thương thuyết về việc thả ông Kenneth Bae, một người Mỹ gốc Hàn Quốc, 45 tuổi, đang thụ án tù tại đây.

Triều Tiên cho biết họ đã đồng ý cho phép ông Robert King đến thăm trên cơ sở nhân đạo nhưng Mỹ "hủy hoại " bầu không khí đối thoại này do đã triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52H bay trên bầu trời bán đảo Triều Tiên tham gia các cuộc diễn tập ném bom hạt nhân với Hàn Quốc.

"Việc xâm nhập của các máy bay ném bom chiến lược Mỹ vào không phận trên bán đảo Triều Tiên là mối đe dọa hạt nhân trắng trợn nhất đối với chúng tôi và là một mối đe dọa quân sự đối với chúng tôi", Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ

Hôm 30-8, Mỹ và Hàn Quốc đã kết thúc cuộc diễn tập quân sự chung kéo dài 12 ngày mang tên Ulchi Freedom Guardian. Tuy nhiên, không rõ Mỹ có triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52H tham gia cuộc diễn tập này hay không.

Cùng ngày, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đã bày tỏ thất vọng về quyết định hủy chuyến thăm này của Triều Tiên và cho rằng Bình Nhưỡng đã không đưa ra lý do rõ ràng cho quyết định của mình.