Triều Tiên kết án tù chung thân đối với nhà truyền giáo người Hàn Quốc

ANTĐ - Triều Tiên đã kết án một nhà truyền giáo Hàn Quốc phải lao động khổ sai suốt đời, sau khi nhà truyền giáo này bị kết tội làm gián điệp và xây dựng một nhà thờ dưới lòng đất. Các trung tâm thông tấn cho biết người này tên là Kim Jong-uk đã thừa nhận tội ác của mình. 
Triều Tiên kết án tù chung thân đối với nhà truyền giáo người Hàn Quốc  ảnh 1

Nhà truyền giáo Kim jong-uk bị kết án lao động khổ sai suốt đời


Trước đó, vào năm 2013 Bình Nhưỡng cũng đã bắt giữa một nhà truyền giáo khác, người Mỹ tên là Kenneth Bae, và kết án 15 năm tù khổ sai.

Hoạt động tôn giáo đang bị hạn chế đối với các giáo sĩ bị bắt nhiều lần trong quá khứ tại Triều Tiên. Trung tâm thông tấn KCNA cho biết: “Ông Kim đã cố gắng xâm nhập vào Bình Nhưỡng, sau khi vượt biên với mục đích xây dựng một nhà thờ dưới lòng đất và thu thập thông tin nội bộ của Triều Tiên”

Theo như báo cáo, bên khởi tố đã yêu cầu bản án tử hình đối với nhà truyền giáo 50 tuổi này. Phán quyết này được đưa ra ba tháng sau khi nhà truyền giáo Kim Jong-uk đọc to lời xin lỗi trên truyền hình Triều Tiên vì “tội ác chống lại nhà nước”.

Trước đó trong năm nay, một nhà truyền giáo người Úc John Short đã bị trục xuất khỏi Triều Tiên sau khi bị bắt về tội phân phối tài liệu tôn giáo.