Triều Tiên dọa tấn công vào lực lượng tập trận của Mỹ - Hàn Quốc

ANTD.VN - Bình Nhưỡng vừa đe dọa sẽ tấn công vào binh lính Mỹ và Hàn Quốc đang tham gia cuộc tập trận thường niên chung, điều vẫn luôn bị Triều Tiên cho rằng là hành động chuẩn bị cho chiến tranh.

“Họ nên nhớ rằng, quân đội Triều Tiên sẽ tổng tấn công mà không đưa ra lời cảnh báo trước vào bất kì lúc nào nếu binh lính Mỹ và lực lượng bù nhìn Hàn Quốc vẫn còn đang thực hiện các hoạt động đặc biệt hay diễn tập tấn công phủ đầu vào Triều Tiên”, hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên (KPA) cho biết.

Triều Tiên coi tập trận Mỹ - Hàn Quốc là chuẩn bị cho chiến tranh

Để đáp trả, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cũng cảnh báo rằng, Triều Tiên sẽ đối mặt hậu quả cho hành động khiêu khích của mình, 

Mỹ và Hàn Quốc hiện đang tham gia 2 cuộc tập trận quy mô lớn được tổ chức thường niên từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 4 là Foal Eagle và Key Resolve với sự huy động của hơn 300.000 binh lính cùng nhiều khí tài quân sự hạng nặng. Cách đây ít hôm, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã diễn tập tấn công phá hủy kho vũ khí hóa học của Triều Tiên.

Hàn Quốc khẳng định Foal Eagle chỉ là tập trận phòng vệ nhằm giúp liên minh Mỹ - Hàn Quốc sẵn sàng bảo vệ Seoul trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, Triều Tiên coi đây là hoạt động diễn tập chuẩn bị chiến tranh nhằm vào Bình Nhưỡng.