Triều Tiên báo động quân đội, yêu cầu Mỹ chấm dứt hành động thù địch

ANTĐ - Ngày 27-5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA tuyên bố, nước này đã đặt quân đội ở gần biên giới trong trạng thái báo động cao sẵn sàng quét sạch những kẻ khiêu khích Hàn Quốc.

Cảnh báo này của Triều Tiên được đưa ra khi nước này phủ nhận cáo buộc của Hàn Quốc cho rằng họ đã bắn pháo ở khu vực đường hải giới phía Tây gần trúng một chiếc tàu tuần tra của Hàn Quốc hồi tuần trước, khiến quân đội Hàn Quốc phải bắn trả.

Một phát ngôn viên giấu tên thuộc Bộ tư lệnh mặt trận Tây Nam của quân đội Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc là “một trò dối trá tồi” và cho rằng quân đội Hàn Quốc đã nhầm lẫn giữa sóng biển cao tạo nên những cột sóng với bắn pháo.

KCNA dẫn tuyên bố của ông cho rằng, tất cả binh lính Triều Tiên thuộc Mặt trận Tây Nam “được báo động cao để thực hiện một mệnh lệnh quét sạch những kẻ khiêu khích ngay ở thời khắc họ hành động.”

Trong khi đó, Triều Tiên đã yêu cầu quân đội Mỹ chấm dứt các hành động thù địch đối với nước này ở gần làng đình chiến tại đường biên giới liên Triều, KCNA cho biết.

Triều Tiên báo động quân đội, yêu cầu Mỹ chấm dứt hành động thù địch ảnh 1
Binh lính hai miền Triều Tiên gác tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm

Hôm 26-5, người đứng đầu cơ quan an ninh quân đội Triều Tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm đã cáo buộc quân đội Mỹ tiến hành giám sát và do thám Triều Tiên bằng việc xây dựng một tháp theo dõi bằng thép lớn tại ngôi làng chia cắt 2 miền Triều Tiên này.

Quan chức trên còn cho rằng binh lính Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn diện để đối phó với những gì mà nước này cho là hành động khiêu khích của Mỹ.

Đồng thời, ông đã chính thức yêu cầu phía quân đội Mỹ chấm dứt ngay lập tức tất cả các hành động thù địch. Nếu không, quân đội Triều Tiên tại làng Bàn Môn Điếm sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ hành động khiêu khích nào của quân đội Mỹ tại khu vực nhạy cảm này.

Một quan chức quân sự Mỹ tại Hàn Quốc cho biết phía Mỹ đã thông báo với Triều Tiên rằng họ đang xây dựng một tháp theo dõi ở Bàn Môn Điếm, nhưng không cho biết tháp này có thể theo dõi sâu vào Triều Tiên bao xa vì lý do an ninh.