Triệt xóa băng nhóm đòi nợ thuê, sử dụng "hàng nóng"

ANTĐ -Ngày 3-1-2014, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp – Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã phá thành công chuyên án bí số CD1213 triệt xóa băng nhóm gây ra nhiều vụ “cưỡng đoạt tài sản” dưới hình thức “đòi nợ thuê”.
Triệt xóa băng nhóm đòi nợ thuê, sử dụng "hàng nóng" ảnh 1
Đối tượng Mã Trường 


Băng nhóm này do hai đối tượng cầm đầu là Võ Văn Trường, còn gọi là Mã Trường, SN 1965, trú Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, là chủ quán nhậu Mã Trường và Đoàn Anh Kiệt, SN 1978, tạm trú 46 Nguyễn Dục, TP Tam Kỳ, chủ tiệm cầm đồ. 
Khám xét nhà 2 đối tượng thu giữ: 02 khẩu súng; 43 viên đạn; 01 roi điện, 01 đèn pin đặc chủng; 02 dao bấm; 01 kiếm; 02 xe máy; 04 gói cần sa; 02 bộ sử dụng ma túy đá cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. 
Triệt xóa băng nhóm đòi nợ thuê, sử dụng "hàng nóng" ảnh 2

                             Đối tượng Đoàn Anh Kiệt



Băng nhóm này chỉ đạo 04 đến 05 đàn em chuyên thực hiện việc “cưỡng đoạt tài sản” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Khi có hợp đồng đòi nợ thuê, Mã Trường trực tiếp chỉ đạo đàn em sử dụng vũ khí nóng đe dọa, khống chế buộc trả nợ, hoặc cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân. Kết thúc mỗi phi vụ đòi nợ thuê, Trường và đồng bọn hưởng 50% số tài sản cưỡng đoạt được và được bên thuê đòi nợ thanh toán chi phí trong quá trình đòi nợ do bọn chúng đưa ra. 

Nguy hiểm hơn, các đối tượng thường sử dụng ma túy đá trước khi gây án, tạo vỏ bọc dưới các hình thức kinh doanh hợp pháp. Tất cả số tiền bất chính thu được từ “đòi nợ thuê” được nhóm đối tượng này chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy.