Triệt phá ổ cờ bạc lưu động

(ANTĐ) - 23h ngày 25-2-2008, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH – CAH Thanh Trì bất ngờ tập kích vào nhà Lã Văn Điển (SN 1973), trú tại thôn 2 xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, bắt quả tang 26 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Triệt phá ổ cờ bạc lưu động

(ANTĐ) - 23h ngày 25-2-2008, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH – CAH Thanh Trì bất ngờ tập kích vào nhà Lã Văn Điển (SN 1973), trú tại thôn 2 xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, bắt quả tang 26 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Theo điều tra viên thụ lý vụ việc, đây là ổ cờ bạc hoạt động theo phương thức lưu động. Các đối tượng chỉ tụ tập đánh bạc tại một địa điểm trong vài ngày, rồi lại dịch chuyển đến địa điểm khác để tránh bị phát hiện. Sau Tết Nguyên đán, một số đối tượng ở xã Vạn Phúc và xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì thường “vượt sông” sang bên Văn Giang, Hưng Yên để chơi cờ bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Số con bạc và tang vật bị bắt giữ
Số con bạc và tang vật bị bắt giữ

Khi bị lực lượng Công an địa phương quây quét, số đối tượng này lại quay trở về Thanh Trì tiếp tục cờ bạc. Căn nhà một tầng, mái bằng của Lã Văn Điển ở thôn 2, xã Vạn Phúc đã được các con bạc chọn làm địa điểm “an toàn” để chơi xóc đĩa. Bao quanh khu nhà là rào sắt kiên cố, cao sát mái bằng. Để lọt vào căn phòng bên trong được Lã Văn Điển chứa chấp cờ bạc, phải qua 3 lớp cửa. Ngoài ra, Lã Văn Điển còn nuôi một con chó béc giê, thả ngoài sân để “canh gác”.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin về việc chứa chấp cờ bạc tại nhà của Lã Văn Điển, Đội CSĐT tội phạm về TTXH – CAH Thanh Trì đã khẩn trương lên kế hoạch triệt phá. Qua 2 ngày khảo sát “mục tiêu”, các trinh sát phát hiện được sơ hở của điểm chứa chấp cờ bạc trên và quyết định chọn hướng đột kích. 19h30 ngày 25-2-2008, Đội CSĐT tội phạm về TTXH triển khai kế hoạch bao vây “mục tiêu” như đã định. Chờ cho các con bạc tụ tập và chọn thời điểm các con bạc đến hồi “khát nước”, các tổ công tác từ các hướng nhanh chóng áp sát, bắt quả tang 26 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Trong đó, Nguyễn Duy Phương (SN 1977) trú ở thôn 1, xã Vạn Phúc  là đối tượng cầm cái. Thu tại hiện trường trên 27 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa cùng 4 quân vị, 20 ĐTDĐ và 9 xe máy. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Lã Văn Điển đã phải ký vào biên bản phạm pháp quả tang về hành vi chứa chấp cờ bạc. Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT – CAH Thanh Trì hoàn tất hồ sơ để truy tố số đối tượng vi phạm trước pháp luật.                 

Bích Thủy