Triệt phá đường dây ma túy dọc đường quốc lộ, bắt 3 đối tượng

ANTĐ - Lợi dùng đường quốc lộ chạy qua địa bàn 3 huyện miền núi hiểm trở, các đối tượng đã liên kết với nhau mỗi người phụ trách một huyện để chia nhỏ ma túy đưa đi tiêu thụ cho các con nghiện.

Ngày 11 - 4, CAH Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy liên huyện bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phùng Thiết Hùng (SN 1976) trú tại xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn); Trần Thị Tuyết (SN 1968) trú tại xã Đồng Hợp (huyện Quỳ Hợp); Hồ Bá Thanh (SN 1973) trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi " mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy".

Các đối tượng bị bắt giữ


Qua quá trình nắm bắt địa bàn, Công an huyện Nghĩa Đàn đã xác định một đường dây ma túy liên huyện đang tồn tại dọc theo đường quốc lộ 48 từ huyện Quỳ Châu tới huyện Nghĩa Đàn. Các đối tượng hoạt động tinh vi, ma mãnh và thường xuyên thay đổi phương thức giao nhận hàng.

Trước tình hình đó, ngày 18 - 3, lãnh đạo CAH Nghĩa Đàn đã xác lập Chuyên án mang bí số 313M do đồng chí Nguyễn Xuân Thái - Phó Trưởng Công an huyện làm trưởng ban chuyên án cùng tổ trinh sát dày dặn kinh nghiệm được tung vào nhằm sớm tóm gọn các đối tượng trong đường dây.

Qua một thời gian mật phục, theo chân các "con mồi", vào ngày 21- 3, lực lượng tổ công tác của chuyên án đã bắt Phùng Thiết Hùng (SN 1976) trú tại xã Nghĩa Hưng (huyện Nghĩa Đàn) về hành vi tàng trữ 3,2 gam ma túy cùng 1 điện thoại, 1 xe máy.

Cùng ngày, qua quá trình mở rộng điều tra, Công an tiếp tục bắt khẩn cấp Trần Thị Tuyết (SN 1968) trú tại xã Đồng Hợp (huyện Quỳ Hợp) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại nhà 5,2 gam ma túy. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngày 25-3, Công an huyện Nghĩa Đàn bắt thêm Hồ Bá Thanh (SN 1973) trú tại xã Châu Bình ( huyện Quỳ Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại nhà của đối tượng Thanh, lực lượng chức năng khám xét, thu giữ 7,6 gam hêrôin cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an cũng làm rõ các đối tượng bị bắt giữ đều nghiện ma túy nặng.

Hiện Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.