Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an và một số đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Có quan Công an lấy lời khai đối tượng liên quan vụ án

Có quan Công an lấy lời khai đối tượng liên quan vụ án

Từ đơn trình báo của một số bị hại về việc bị bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tài chính qua mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an và một số đơn vị nghiệp vụ đã tập trung lực lượng, điều tra, xác minh.

Qua đó đã bắt giữ Mạc Văn Lai (SN 1983), Trần Thị Minh (SN 1993); Trần Văn Quân (SN 1995), cùng trú tại TP Móng Cái; Lê Ngọc Hoàng Anh (SN 1999), trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là lập các trang web quảng cáo thu hút người khác mở tài khoản và đầu tư vào các trang web mà các đối tượng này lập để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an bước đầu xác định nhóm đối tượng sử dụng hơn 24 tài khoản Viettelpay để nhận và chuyển tiền lừa đảo và kết quả sao kê cho thấy các bị hại đã chuyển vào 5 trong số 24 tài khoản này khoảng 3,6 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng xác định có khoảng hơn 1.600 bị hại.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng.