Triệt phá đường dây buôn bán ma túy bằng kế hoạch bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ là một chung cư mini giống như vô vàn các chung cư khác, nhưng dưới con mắt tinh nghề của các trinh sát ma túy CAQ Nam Từ Liêm, nơi đây vẫn tồn tại những điều bất thường. Và khi nơi này xảy ra một vụ xô xát, điều bất thường ấy đã lộ diện…
Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm làm việc với các đối tượng đầu nậu ma túy đưa từ TP.HCM ra Hà Nội

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm làm việc với các đối tượng đầu nậu ma túy đưa từ TP.HCM ra Hà Nội

Vụ thanh toán “đại lý cấp 2”

Chiều 16-9, CAP Mỹ Đình 2 tiếp nhận đơn trình báo của Hà Quang Chính (SN 2001, trú tại khu phố 3, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về việc hồi 13h cùng ngày bị Nguyễn Khoa Điềm (SN 1996, trú tại xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cùng 7 nam thanh niên khác dùng hung khí đánh gây thương tích tại phòng 303, số nhà 44/52 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lẽ ra, đây sẽ chỉ là một vụ gây rối trật tự thông thường, nhưng với các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAP Mỹ Đình 2 và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát hình sự (CAQ Nam Từ Liêm) thì đây là cơ hội để xâm nhập vào tụ điểm nghi vấn bán loại ma túy có tên gọi là “cỏ Mỹ”, “Tobaco” mà các anh đã dày công trinh sát thời gian qua. Một cuộc hội ý chớp nhoáng diễn ra ngay khi tiếp nhận vụ việc. Theo đó, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm giao Đội Cảnh sát hinh sự (CSHS) và CAP Mỹ Đình 2 thụ lý sao cho đối tượng cảm thấy cơ quan công an coi đây là một vụ việc vặt vãnh thông thường.

Hai đơn vị nhanh chóng tiếp nhận hiện trường. Nguồn tin trinh sát cho hay, Hà Quang Chính được Nguyễn Khoa Điềm thuê cùng một số người khác bán “cỏ Mỹ”, “Tobaco”. Nguồn hàng Điềm lấy từ TP.HCM, nhưng gần đây, có thông tin Chính đã tiếp cận được nguồn hàng gốc và không muốn làm đại lý cấp dưới cho Điềm. Có thể chính việc này đã khiến Điềm nổi giận và cho nhóm đàn em đánh dằn mặt Chính.

Mưu mô trước khi trình báo cơ quan công an

Thực hiện đúng theo trình tự tố tụng, một tổ công tác Đội CSHS và CAP Mỹ Đình 2 đã đến hiện trường vụ việc, điều tra làm rõ việc cố ý gây thương tích đối với Hà Quang Chính. Theo tin trinh sát, Chính cũng là một người bán “cỏ Mỹ”, “Tobaco”, nhưng để ý nhiều ngóc ngách trong căn hộ Chính ở, không thấy dấu tích của những loại ma túy này. Theo lời trình bày của Chính thì Điềm cũng ở trong chung cư mini này. Triệu tập đối tượng Điềm, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ tại chỗ ở của Điềm nhiều túi nilon bên trong có chứa các sợi thảo mộc khô màu nâu còn được gọi là “Tobaco” với tổng trọng lượng 13,7kg và 910 điếu thuốc lá hiệu Hitton.

Phân tích sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự (CATP Hà Nội) xác định, toàn bộ các tang vật thu giữ trên có chứa ma túy loại ADB-BUTINACA được quy định tại Danh mục II Phụ lục kèm theo Nghị định số 57 ngày 25-8-2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Trước đó, 2 loại này chưa được xếp vào danh mục ma túy và tiền chất, chỉ bị xử phạt hành chính, không thể xử lý hình sự.

Quá trình làm rõ vụ việc, Điềm khai đã thuê Chính, Dương Văn Trường (SN 2001, trú tại xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Lê Xuân Huy (SN 2001, trú tại khu phố 3, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thế Ngọc (SN 2001, trú tại phố Thượng Kiệm, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình); Hà Quang Hoàng (SN 2002, trú tại xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bán “cỏ Mỹ”, “Tobaco” cho mình.

Để tiện quản lý, Điềm thuê chung cư mini cho cả bọn ở. Nguồn hàng Điềm mua là của 1 nam thanh niên có tài khoản Zalo mang tên Minh Quân, trú tại TP.HCM. Tuy nhiên sau một thời gian bán hàng cho Điềm, Chính cũng đã kết nối với Minh Quân và được người này đồng ý phối hợp làm ăn. Từ đó, Chính không muốn làm thuê cho Điềm nữa. Tức giận vì bị đàn em qua mặt, Điềm đã nhờ Ngô Chí Sang (SN 2004, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm); Nguyễn Nam Anh (SN 2005, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy); Nguyễn Hà Thái Thịnh (SN 2003, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm); Lê Thái Sơn (SN 2004, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy); Đỗ Kim Gia Bảo (SN 2004, trú tại đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa); Cao Hải Minh (SN 2006, trú tại thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đánh dằn mặt Chính.

Đấu tranh làm rõ với “bị hại” Hà Quang Chính, cơ quan công an xác định trước khi trình báo cơ quan công an hành vi cố ý gây thương tích của Điềm và đồng bọn, Chính đã mang số “cỏ Mỹ”, “Tobaco” trong nhà vứt đi nhằm tránh bị liên lụy vì mua bán trái phép chất ma túy. Nhưng với các chứng cứ đã thu thập được, Chính cùng nhóm của Điềm đã bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hơn 500 kg thảo mộc có chứa ma túy thu giữ tại hiện trường nhà các đối tượng tại TP.HCM

Hơn 500 kg thảo mộc có chứa ma túy thu giữ tại hiện trường nhà các đối tượng tại TP.HCM

Đường dây ma túy “khủng”

Với quyết tâm truy tận gốc đường dây mua bán ma túy này, các trinh sát Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã nhanh chóng phối hợp với CAQ Tân Phú, TP.HCM để xác minh và làm rõ đối tượng sử dụng tài khoản Zalo mang tên Minh Quân có tên thật là Lê Đức Thịnh (SN 1994, trú tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Cơ quan công an sau đó đã bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường dây sản xuất, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy gồm: Trần Công Danh (SN 1993), Võ Văn Mỹ (SN 1997), Phạm Quang Trung (SN 1993), Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1988) đều trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ đầu năm 2022, Thịnh tìm nguồn mua “Tobaco” của một đối tượng có tài khoản Zalo là Nguyễn Cường, mua “cỏ Mỹ” của một đối tượng khác có tài khoản Facebook là Tàn Huy. Tất cả số ma túy trên Thịnh mang về bán buôn, bán lẻ lại cho khách để hưởng lợi. “Tobaco” là các sợi thảo mộc khô có màu nâu, “cỏ Mỹ” có màu xanh, cả 2 loại đều là các chất kích thích hướng thần và gây nghiện. Thịnh đã thuê Nguyễn Ngọc Khánh về làm thuê với nhiệm vụ quảng cáo trên các hội nhóm mạng xã hội, nhận đơn của khách, đóng gói sản phẩm và giao hàng. Thịnh mua “Tobaco” của Nguyễn Cường với giá 3-4 triệu đồng/kg, bán cho khách buôn giá 5-7 triệu đồng/kg; mua “cỏ Mỹ” của Tàn Huy giá từ 3,5-4 triệu đồng/kg, bán cho khách buôn giá 5-5,5 triệu đồng. Đối với các khách lẻ, Thịnh đóng hàng vào các túi zip nhỏ với khối lượng 13-15g, bán với giá 300.000 đồng/túi. Nếu khách tại TP.HCM, Thịnh sẽ gọi công ty vận chuyển để giao hàng, thu tiền trực tiếp trong ngày. Với khách ở tỉnh, Thịnh bảo Khánh đóng gói chuyển qua đường bưu điện. Khách có thể thanh toán bằng chuyển khoản hoặc COD (hình thức nhờ bưu điện thu hộ tiền) và Khánh sẽ đến bưu điện lấy tiền sau. Mỗi tháng Thịnh bán ra thị trưởng khoảng 40kg các loại “Tobaco” và “cỏ Mỹ”, hưởng lợi hơn 100 triệu đồng.

Từ ngày 5-8 đến ngày 9-9, Thịnh đã chỉ đạo Khánh đóng gói chuyển hàng 8 lần qua bưu điện cho Điềm và nhận được thanh toán là 120 triệu đồng. Ngoài việc bán cho Điềm, Thịnh còn bán cho Phạm Quang Trung. Trung mua về tách nhỏ thành các túi zip khối lượng khoảng 13-15g để bán ra ngoài thị trường với giá 250.000 - 300.000 đồng/túi. Do là người cùng quê, Thịnh bảo Trung cho Khánh đến ở cùng. Khám xét nơi ở của Trung, cơ quan công an thu giữ 2,1kg sợi thảo mộc bao gồm “Tobaco” và “cỏ Mỹ”. Ngoài ra còn thu giữ 76 bao giấy bên trong có thảo mộc khô màu xanh dùng cho việc sản xuất ma túy với tổng khối lượng 547,2kg.

Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đánh giá, đây là lần đầu tiên đơn vị phát hiện loại ma túy được sản xuất từ các loại hóa chất chứ không phải chiết xuất từ các loại cây trồng có chứa ma túy như thuốc phiện, cần sa, cocain hay các loại lá khác... Các đối tượng sử dụng cây thảo mộc sấy khô và để biến chúng thành “cỏ Mỹ" hay “Tobaco” có chứa ma túy, các đối tượng dùng các loại hóa chất đã được pha chế, chưng cất để tẩm ướp. Tương tự, những hộp tinh dầu thuốc lá điện tử được các đối tượng rút bỏ tinh dầu rồi bơm vào đó hóa chất chứa ma túy. Theo cơ quan điều tra, toàn bộ quá trình sản xuất, điều chế ma túy các đối tượng dùng một loại mặt nạ để tránh bị ảnh hưởng của các loại hóa chất độc hại.

Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đánh giá, đây là lần đầu tiên đơn vị phát hiện loại ma túy được sản xuất từ các loại hóa chất chứ không phải chiết xuất từ các loại cây trồng có chứa ma túy như thuốc phiện, cần sa, cocain hay các loại lá khác... Các đối tượng sử dụng cây thảo mộc sấy khô và để biến chúng thành “cỏ Mỹ" hay “Tobaco” có chứa ma túy, các đối tượng dùng các loại hóa chất đã được pha chế, chưng cất để tẩm ướp. Tương tự, những hộp tinh dầu thuốc lá điện tử được các đối tượng rút bỏ tinh dầu rồi bơm vào đó hóa chất chứa ma túy. Theo cơ quan điều tra, toàn bộ quá trình sản xuất, điều chế ma túy các đối tượng dùng một loại mặt nạ để tránh bị ảnh hưởng của các loại hóa chất độc hại.