Quảng Ngãi:
Triệt phá 17 vụ đánh bạc có cán bộ tham gia
(ANTĐ) - Từ tháng 2.2010, đến đầu năm 2011, lực lượng Công an huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đã triệt phá 17 vụ đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền, bắt và xử lý 76 đối tượng. Điều đáng nói, tham gia trong các vụ đánh bạc còn có nhiều cán bộ công chức. Ban đầu là chỉ trò chơi "giết" thời gian nhưng lâu ngày máu đỏ, đen lại bọc phát, đến lúc "ghiền" thì các đối tượng chui cả vào rừng để xác phạt.
Bắt quả tang một vụ đánh bạc |
Hàng loạt ổ bạc trá hình bị phá
Sau thời gian năm tình hình, lúc 21h 30’ ngày 6.2.2010, Công an huyện Ba Tơ đánh ập vào nhà ông Trần Điền (SN 1961), ở Gò Năng, Ba Vì, Ba Tơ bắt quả tang vụ đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm, các đối tượng gồm: Trần Văn Cư (SN 1965), ở Giá Vực, Ba Vì, Ba Tơ - Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vì, Đoàn Ngọc Hiên (1964), ở Gò Năng, Ba Vì. Riêng Điền (vừa là chủ nhà, vừa con bạc - nhân viên Phân xá Khu Tây Bệnh viện đa khoa Ba Tơ). Tang vật thu giữ gồm 876.000đ, 4 điện thoại di động, 4 xe mô tô.
Chỉ hơn một tháng sau, vì quá "nghiện" xác phạt đỏ đen nên các đối tượng lẻn vào khu vực chuồng bò nhà của bà Võ Thị Bích ở thôn Nước Tỉa, xã Ba Tiêu - nơi rừng keo bao phủ xung quanh để "tụ họp", nhưng với tình thần tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện đã giăng lưới hốt trọn các con bạc, không đường thoát.
Các đối tuợng gồm Lê Huy Cường (SN 1965), Kiều Tấn Mạnh (SN 1976), Huỳnh Thị Kim Ánh (SN 1965) là công chức nhà nước, Trương Thị Thu Chung (SN 1980), Nguyễn Văn Lâm (SN 1975) cùng ngụ tại thôn Giá Vực, xã Ba Vì, Ngô Quang Vĩnh (SN 1963) ở thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu. Tại hiện trường vụ đánh bạc, Công an huyện thu 1.150.000 đồng, 4 chiếc xe máy, 4 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc; khám xét trên người các đối tượng thu giữ số tiền trên 2 triệu đồng.
Và mới đây, vào lúc 23, ngày 24.02.2011, Công an huyện triển khai các tổ trinh sát vây bắt quả tang vụ đánh bạc tại nhà Phạm Minh Hiếu (SN 1978), ở thôn Ba Lăng, xã Ba Ngạc. Gồm các đối tượng: Vương Lâm Tình (SN 1985) ở thôn Gò Lê, xã Ba Dinh; Trần Phổ (SN 1975), ở thôn KRên, xã Ba Ngạc; Lê Quang Lịnh (SN 1982) ở thôn Giá Vực, xã Ba Vì.
Riêng Đoàn Văn Sanh (SN 1985), ở thôn Giá Vực, xã Ba Vì lợi dụng trời tối đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua truy xét, rạng sáng ngày 25.02.2011, Công an huyện Ba Tơ đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà riêng. Số tiền thu giữ tại chiếu bạc là 3.660.000đ; thu trên người các đối tượng là 10.674.000đ, cùng 04 điện thoại di động, 02 xe mô tô, 104 lá bài Tây. Hiện Công an huyện đã hoàn thành hồ sơ khởi tố vụ án hình sự.
Theo hồ sơ tại Công an huyện thì trung bình mỗi tháng đơn vị triệt phá 1 vụ đánh bạc, có khi 2 vụ. Đáng nói là nhiều vụ, con bạc đều là cán bộ công chức trên địa bàn.
Đừng thờ với trò "giết" thời gian bằng đỏ đen
Qua tìm hiểu, nguyên nhân chung nhất dẫn đến các đối tượng, đặc biệt là những cán bộ công chức sa ngã vào con đường cờ bạc là vì muốn "giết' thời gian lúc nhàn rỗi. Đối tượng Trần Anh Đ - nguyên cán bộ địa chính xã Ba Dinh (Ba Tơ) cho biết: Từ thuở đi học đến đi làm có biết bài bạc gì đâu, đi làm chừng được vài tháng, những lúc rảnh theo mấy thanh niên chơi vài váng bài cho vui, với mục đích là "giết" thời gian thôi.
Nhưng không ngờ, chơi vài lần đâm ra ghiền luôn. Vì lúc đó, nếu thua thì cố gắng gở, còn thắng thì muốn thắng nữa... Cứ vậy, dần dần bỏ cả công việc để đi đánh bạc.
Đây là loại tệ nạn đã và đang xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, không riêng gì ở huyện Ba Tơ. Đến lúc, mỗi cá nhân phải tự chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, lùi ra khi lỡ lâm vào tệ nạn này.
Thượng tá Võ Văn Dương - Trưởng Công an huyện Ba Tơ cho biết: Hiện chúng tôi đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xử lý nghiêm minh các đối tượng đánh bạc là cán bộ Đảng viên.
Để đảm bảo TTATXH trên địa bàn, thời gian tới chúng tôi kiên quyết phá triệt để loại tệ nạn này. Nếu phát hiện cán bộ nào tham gia tệ nạn này chúng tôi sẽ tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xử lý ở hình thức cao nhất, thậm chí sẽ khởi tố vụ án hình sự khi đủ điều kiện.
Trần Văn