Triển lãm "Xuôi dòng sông Thu 2022" gây quỹ xây nhà cho người nghèo Quảng Nam và Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14-10, triển lãm từ thiện trực tuyến mang tên "Xuôi dòng sông Thu 2022" với gần 100 bức tranh được tuyển chọn từ 70 họa sĩ chuyên nghiệp trong cả nước đã chính thức khai mạc.

Triển lãm mang đến các tác phẩm hội hoạ thưởng lãm cho người yêu nghệ thuật thông qua Facebook của nhóm Vietnam Art Space, All About Art And Artists với gần 160.000 thành viên và facebook của họa sĩ Ngô Trần Vũ - nhà sáng lập Quỹ Gieo nhà gặt nhà. "Xuôi dòng sông Thu 2022" đặt mục tiêu vận động gây quỹ xây 10 căn nhà cho người nghèo Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, trị giá 500 triệu đồng từ 50% số tiền bán tranh qua 3 tuần.

Tham gia triển lãm "Xuôi dòng sông thu 2022" có gần 100 bức tranh của các hoạ sĩ thành danh như: Lưu Công Nhân, Bùi Tiến Tuấn, Doãn Hoàng Lâm, Bùi Văn Tuất, Hồ Hưng, Lê Thế Anh, Hùng Rô, Nguỵ Đình Hà, Trần Thảo Hiền, Đặng Thị Thu An, Nguyễn Đức Huy… Các tác phẩm đa chất liệu và phong cách: màu nước, bột màu, acrylic, sơn dầu, sơn mài…

Quỹ Xây nhà gặt nhà đã giúp đỡ nhiều gia đình nghèo tại Quảng Nam xây dựng căn nhà mới

Quỹ Xây nhà gặt nhà đã giúp đỡ nhiều gia đình nghèo tại Quảng Nam xây dựng căn nhà mới

Họa sĩ Ngô Trần Vũ, người khởi xướng triển lãm "Xuôi dòng sông Thu 2022" cho biết, đây là triển lãm thứ hai trong năm 2022 do các hoạ sĩ chung tay tổ chức nhằm gây quỹ xây nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và Huế.

“Chúng tôi mong muốn mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật tại Việt Nam một cuộc thưởng lãm tranh trực tuyến mãn nhãn với những tác phẩm được tuyển chọn do các họa sĩ chuyên nghiệp Việt Nam thể hiện. Thông qua triển lãm trực tuyến, nhà sưu tập tranh có thể tìm hiểu thêm các họa sĩ tài năng, hình thành nhu cầu sưu tầm tranh và góp phần phát triển thị trường mỹ thuật Việt Nam”, họa sĩ Ngô Trần Vũ chia sẻ.

Triển lãm từ thiện trực tuyến "Xuôi dòng sông Thu 2022" hiện nhận được tác phẩm của họa sĩ Lưu Công Nhân do một nhà sưu tầm tặng gây quỹ. Đây là tác phẩm "Chân dung thiếu nữ" do cố họa sĩ vẽ trên giấy dó được gia đình xác nhận tác phẩm bản quyền. Tốt nghiệp Trường Mỹ thuật khóa kháng chiến tại Việt Bắc (1950 - 1953), Lưu Công Nhân (1931 - 2007) là một trong những học trò xuất sắc của danh họa Tô Ngọc Vân. Ông chịu ảnh hưởng từ họa sĩ người Pháp - Auguste Renoir (1841 - 1919) với quan niệm về phong cách biểu hiện, luôn đề cao nét tự nhiên, đặc biệt là vẻ đẹp cơ thể người phụ nữ. Vẻ đẹp trong tranh Lưu Công Nhân luôn tổng hợp yếu tố duyên dáng quê mùa, bình dị mộc mạc với hào hoa, sang trọng, hiện đại dù là vẽ sơn dầu trên vải hay màu nước trên giấy.

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn dù đang đi công tác ở châu Âu cũng tham gia triển lãm với 2 tác phẩm mang dấu ấn trong sự nghiệp để ủng hộ gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào Quảng Nam - quê hương anh. Bức tranh màu nước trên giấy dó mang tên "Dòng sông Thu" trùng tên với chủ đề triển lãm mang đến một không gian ấn tượng đầy màu sắc. Những mảng màu trừu tượng, hư hư thực thực vẽ nên một con sông Thu Bồn huyền thoại nơi quê hương Quảng Nam yêu dấu của họa sĩ.

Họa sĩ Ngô Trần Vũ (ngoài cùng bên trái) trao tiền hỗ trợ

Họa sĩ Ngô Trần Vũ (ngoài cùng bên trái) trao tiền hỗ trợ

Họa sĩ Bùi Văn Tuất mang đến chân dung "Em bé vùng cao" với tâm hồn trong trẻo. Những nét vẽ sơn dầu của hội họa phương Tây lại rất sinh động trên giấy dó truyền thống rồi hòa vào nhau và xóa mờ ranh giới chất liệu Đông - Tây. Bức tranh chỉ còn lại nét duyên của một em bé đáng yêu, ánh mắt trong veo như đang nói điều gì.

Họa sĩ Trần Thảo Hiền mang đến tác phẩm "Sắc màu hoàng hôn" với sắc màu rực rỡ. Đây là bảng màu thế mạnh của Thảo Hiền vẽ cảnh vật chiều với gam màu nóng. Năng lượng của buổi chiều như được khắc họa một cách ấn tượng và kỳ vĩ.

Họa sĩ Đặng Thị Thu An gửi gắm tác phẩm "Hai thiếu nữ bên hoa hải đường" với đường nét mềm mại đầy chất thơ gợi cho người xem về câu chuyện của những tuyệt sắc giai nhân trong vườn hoa. Mắt ngọc mày ngài cùng nét duyên của người con gái miền Trung trong tà áo dài đã được họa sĩ chắt lọc một cách tự nhiên đưa vào tranh vẽ.

Họa sĩ Ngụy Đình Hà với tác phẩm "Giao thoa chốn tịnh trần", gửi gắm ý nghĩa của cái tôi đối cảnh với sen và nơi cảnh chùa. Ta như lắng dịu tâm hồn qua tranh cùng nét vẽ hiện thực điêu luyện của họa sĩ.

Họa sĩ trẻ Nguyễn Minh Tâm với tác phẩm "Giữa rừng đước xanh" mang đến một mảng xanh tươi mát với bút pháp chấm tỉa như hàng ngàn sắc xanh hài hòa cùng nhau sinh động. Cảnh rừng ngập mặn phương Nam trong tranh Minh Tâm đầy chất thơ, trong trẻo lạ thường.

Họa sĩ Phạm Vũ Hồng Hưng với tác phẩm "Dưới tầng mây" với cách vẽ hiện thực huyền ảo cùng sự chỉn chu duy lý. Tranh của anh ẩn chứa một chút hiện sinh, diễn đạt sự phi lý, sự bất định của tồn tại và hiện hữu.

Họa sĩ trẻ Phạm Anh mang đến tác phẩm "Bình yên nương náu" với một thiếu nữ khỏa thân kín, nằm co ro trên nền tranh xa xa khói lửa của chiến tranh. Một câu chuyện muôn thuở của chiến tranh và hòa bình qua cách vẽ của Phạm Anh thật nhiều cảm xúc.

HoạHùng Rô mang đến tác phẩm "Mùa thu non sông", kể về một chiều vàng nên thơ. Cảnh núi sông đất trời mênh mang hoà trong một sắc vàng óng ả, nịnh mắt.

Triển lãm "Xuôi dòng sông Thu 2022" diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 14-10 đến 4-11-2022 tại Facebook của họa sĩ Ngô Trần Vũ và chia sẻ qua nhóm Vietnam Art Space, All About Art and Artists. Triển lãm hứa hẹn mang đến một cuộc thưởng lãm thú vị và gây quỹ thành công xây 10 căn nhà tiếp theo cho người nghèo tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Triển lãm Xuôi dòng sông Thu do Quỹ Gieo nhà gặt nhà (hoạ sĩ Ngô Trần Vũ sáng lập từ năm 2018) tổ chức, lấy cảm hứng từ dòng sông Thu Bồn - dòng sông trọng yếu cho sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống văn hóa của người dân tỉnh Quảng Nam. Triển lãm "Xuôi dòng sông Thu 2022" là một cuộc trưng bày thưởng lãm tranh online với số lượng tranh khá nhiều, đa dạng về chất liệu và phong cách, từ hiện thực đến ấn tượng, biểu hiện, trừu tượng… Mỗi bức tranh được bán ở triển lãm có mức đóng góp từ 50% đến 100%, tùy quyết định của mỗi họa sĩ hoặc nhà sưu tập.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Tranh màu nước của họa sĩ Hồ Hưng

Tranh màu nước của họa sĩ Hồ Hưng

Phong cảnh vùng cao trong tranh họa sĩ Phạm Thành

Phong cảnh vùng cao trong tranh họa sĩ Phạm Thành

Tác phẩm "Mùa thu non sông" của họa sĩ Hùng Rô

Tác phẩm "Mùa thu non sông" của họa sĩ Hùng Rô

Tác phẩm của họa sĩ Phạm Vũ Hồng Hưng

Tác phẩm của họa sĩ Phạm Vũ Hồng Hưng

Tác phẩm "Bình yên nương náu" của họa sĩ trẻ Phạm Anh

Tác phẩm "Bình yên nương náu" của họa sĩ trẻ Phạm Anh

Tác phẩm "Giữa rừng đước xanh" của họa sĩ trẻ Nguyễn Minh

Tác phẩm "Giữa rừng đước xanh" của họa sĩ trẻ Nguyễn Minh

Tác phẩm "Giao thoa chốn tịnh trần" của họa sĩ Ngụy Đình Hà

Tác phẩm "Giao thoa chốn tịnh trần" của họa sĩ Ngụy Đình Hà

Tác phẩm "Sắc màu hoàng hôn" của họa sĩ Trần Thảo Hiền

Tác phẩm "Sắc màu hoàng hôn" của họa sĩ Trần Thảo Hiền

Tác phẩm của họa sĩ Đặng Thị Thu An

Tác phẩm của họa sĩ Đặng Thị Thu An

"Chân dung em bé" của Bùi Văn Tuất

"Chân dung em bé" của Bùi Văn Tuất

Tác phẩm "Dòng sông Thu" của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn

Tác phẩm "Dòng sông Thu" của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn

"Chân dung thiếu nữ" của cố họa sĩ Lưu Công Nhân

"Chân dung thiếu nữ" của cố họa sĩ Lưu Công Nhân