Triển lãm mỹ thuật "Kỷ niệm - Một thời Xô Viết"

ANTD.VN -Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917/7-11-2017) và 69 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7-11-1948/7-11-2017), Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch vừa khai mạc triển lãm mỹ thuật:  “Kỷ niệm - Một thời Xô Viết” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Hà Nội.

Triển lãm mỹ thuật "Kỷ niệm - Một thời Xô Viết" ảnh 1

Paven Coocsaghin của truyện "Thép đã tôi thế đấy" trong trí tưởng tượng của Trần Quân Ngọc

Triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm tranh sơn dầu và màu nước do hoạ sĩ Trần Quân Ngọc vẽ trong những năm học tập và công tác ở Liên Xô (1954-1972). Năm 1967, họa sĩ Trần Quân Ngọc tốt nghiệp khoa Hóa, trường Đại học Hóa tinh vi Lomonosov Moscow và khoa Hội họa và Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Lenin Moscow. Các tác phẩm ghi lại cuộc sống, con người và phong cảnh ở nhiều miền đất khác nhau thuộc Liên bang Xô Viết.

Họa sĩ Trần Quân Ngọc đã tổ chức triển lãm cá nhân 8 lần (2 lần tại Liên Xô vào năm 1965, 1967) và tham gia nhiều cuộc triển lãm cùng các họa sĩ khác. Tranh của họa sĩ có trong bộ sưu tập của nhiều nhà yêu thích hội họa trong nước cũng như tại các nước Nga, Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch... Công chúng yêu nghệ thuật ấn tượng với tranh của hoạ sĩ Trần Quân Ngọc bởi phong cách cổ điển Nga từ bút pháp, cách xử lý bố cục, góc nhìn, ánh sáng đến màu sắc.

Triển lãm là sự kiện nhằm tuyên truyền về giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm: