Triển lãm hơn 10.000 hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển lãm "Hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp".

Triển lãm quy tụ những hình ảnh, hiện vật, văn bản, tài liệu nhằm tôn vinh công lao to lớn của các cá nhân được khen thưởng; tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí hào hùng giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Pháp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua triển lãm thực hiện trao tặng bản chứng thực Hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp cho cá nhân hoặc thân nhân của các cá nhân có tên trong danh sách khen thưởng.

Hiện có khoảng 10.720 hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp hiện đang bảo quản tại Kho Lưu trữ chuyên dụng của Thành phố và hầu hết là tài liệu lưu trữ bản gốc, quý hiếm, có giá trị cao về mặt lịch sử.

Cờ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm De Castries tại cứ điểm Điện Biên Phủ, đánh dấu mốc quan trọng chấm dứt cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ

Cờ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm De Castries tại cứ điểm Điện Biên Phủ, đánh dấu mốc quan trọng chấm dứt cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ

Triển lãm gồm 3 nội dung: Hồ sơ khen thưởng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng I, II, III; Hồ sơ khen thưởng Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng I, II; Hồ sơ khen thưởng Bằng khen kháng chiến chống Pháp của Hội đồng Bộ trưởng.

Ngoài ra, triển lãm còn tập hợp hình ảnh, hiện vật (hiện vật phục chế) của cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp hoặc có công trong việc xây dựng và phát triển vùng đất Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian triển lãm dự kiến diễn ra từ năm 2023 đến năm 2024 tại sảnh tầng G, tòa nhà Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố (địa chỉ số 951 Quốc lộ 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM).