Triển lãm ảnh Phật giáo Sri Lanka tại Hà Nội: Niềm tin tâm linh kết nối con người

ANTĐ - Chiều 18-6, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã diễn ra triển lãm ảnh Phật giáo Sri Lanka.

Ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Việt Nam tặng hoa bà Đại sứ Sri Lanka Hassan Dissanayake tại lễ khai mạc Triển lãm ảnh Phật giáo Sri Lanka

Tham dự triển lãm có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Gia Quang -  Phó chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện – Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tiến sĩ Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam), Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam - bà Hassan Dissanayake,... cùng nhiều hoà thượng, sư thầy, tăng ni phật tử Việt Nam và cộng đồng Sri Lanka tại Hà Nội.

Kéo dài từ ngày 18-6 tới 20-6, triển lãm được tổ chức nhân dịp lễ hội Poson diễn ra vào tháng 6 hàng năm ở Sri Lanka.

Sau lễ Phật đản thì Poson là lễ hội Phật giáo quan trọng nhất tại Sri Lanka, người dân sẽ vui mừng kỷ niệm thời điểm Phật giáo du nhập vào đất nước từ thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên nhờ con trai của Hoàng đế Ấn Độ Ashoka.

Vào dịp này, nhiều phật tử hành hương tới Mihintale gần thành phố linh thiêng Anuradhapura. Đây là nơi gặp mặt lần đầu của nhà sư Mihindu, con trai của Hoàng đế Ấn Độ Ashoka và Nhà vua Devanampiyatissa của Sri Lanka.

Bà Đại sứ Hassan Dissanayake phát biểu tại buổi khai mạc Triển lãm

Tại buổi khai mạc triển lãm ảnh, bà Đại sứ Hassan Dissanayake cho biết, Sri Lanka là một đất nước đa số dân theo Phật giáo giống như Việt Nam, thông qua các bức ảnh về đời sống Phật giáo ở quốc gia Nam Á này, Đại sứ quán Sri Lanka mong muốn nhân dân và phật tử Việt Nam hiểu biết nhiều hơn về nền văn hóa Sri Lanka.

Nhiều bức ảnh về văn hóa Phật giáo Sri Lanka được trưng bày tại chùa Quán Sứ (Hà Nội)

Trong khi đó, theo Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, cuộc triển lãm là một việc làm hết sức ý nghĩa của Đại sứ quán Sri Lanka. Việc giới thiệu hình ảnh, văn hóa tôn giáo truyền thống của Sri Lanka tới Việt Nam gửi gắm thông điệp “bằng niềm tin tâm linh mọi người có thể đến gần và kết nối với nhau”.

Qua hoạt động văn hóa này, ông Bùi Hữu Dược cũng cho rằng, không chỉ Sri Lanka mà cả Việt Nam đều cần hướng tới việc bảo tồn, phát huy giá trị tích cực của Phật giáo, cũng như văn hóa dân tộc.