Triển khai nhiều sáng kiến hỗ trợ công tác phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 18-6, Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (Generali Việt Nam) đã triển khai thành công sáng kiến gây quỹ thiện nguyện nhằm hỗ trợ các hoạt động phòng chống Covid-19 thông qua thử thách “Góp bước chân xuyên Việt – Sải rộng cánh yêu thương”.

Sáng kiến này hướng tới mục tiêu kép là khuyến khích cộng đồng tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe trong mùa dịch và vận động quyên góp thiện nguyện nhằm hỗ trợ các gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Với tinh thần triển khai nhanh chóng, sáng tạo; sự tham gia, gắn kết của đông đảo nhân viên, tư vấn viên Generali cùng với sự tin tưởng, ủng hộ của cộng đồng, công ty đã đóng góp thành công 1,5 tỷ đồng cho công tác hỗ trợ phòng chống dịch.

Generali đã khẩn trương trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ 500 trẻ em và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đang điều trị, cách ly do Covid-19 tại các tỉnh Điện Biên, Bắc Giang, Bắc Ninh thông qua Quỹ BTTEVN.
Generali đã khẩn trương trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ 500 trẻ em và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đang điều trị, cách ly do Covid-19 tại các tỉnh Điện Biên, Bắc Giang, Bắc Ninh thông qua Quỹ BTTEVN.

Cụ thể, Generali Việt Nam dành tặng 500 triệu đồng hỗ trợ 500 trẻ em và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đang điều trị, cách ly do Covid-19 tại các tỉnh Điện Biên, Bắc Giang, Bắc Ninh thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) và đóng góp 1 tỷ đồng vào Quỹ vaccine của Chính phủ. Đồng thời, công ty cam kết tài trợ chi phí vaccine cho toàn thể nhân viên. Toàn bộ kinh phí đến từ những đóng góp trực tiếp của công ty, nhân viên, tư vấn viên Generali và cộng đồng quan tâm ủng hộ.

Generali nhanh chóng triển khai thành công sáng kiến gây quỹ thiện nguyện “Góp bước chân xuyên Việt – Sải rộng cánh yêu thương”, đóng góp 1,5 tỷ đồng cho công tác hỗ trợ phòng chống dịch
Generali nhanh chóng triển khai thành công sáng kiến gây quỹ thiện nguyện “Góp bước chân xuyên Việt – Sải rộng cánh yêu thương”, đóng góp 1,5 tỷ đồng cho công tác hỗ trợ phòng chống dịch

Thử thách gây quỹ thiện nguyện “Góp bước chân xuyên Việt – Sải rộng cánh yêu thương” diễn ra trong 10 ngày từ 7/6 đến 16/6/2021, với sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên là nhân viên, tư vấn viên của Generali Việt Nam. Mỗi tình nguyện viên đặt quyết tâm tập luyện thể thao nhằm đạt số bước chân tối thiểu là 35.000 bước, đồng thời tích cực kêu gọi bạn bè, người thân ‘động viên’ cho những nỗ lực tập luyện ấy bằng cách đóng góp một khoản thiện nguyện nhằm chung tay giúp Việt Nam phòng chống dịch Covid-19.

“Góp bước chân xuyên Việt – Sải rộng cánh yêu thương” nằm trong khuôn khổ Thử thách The Human Safety Net (THSN) toàn cầu 2021 của Tập đoàn Generali với sự tham gia của gần 4.000 tình nguyện viên tại 23 quốc gia thuộc mạng lưới THSN của Generali nhằm giúp đỡ các gia đình và đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Theo đó, Generali Việt Nam nhanh chóng phát triển một kế hoạch sáng tạo và hiệu quả nhằm ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh căng thẳng trong nước.

Các tình nguyện viên Generali hăng say tập luyện nhiều bộ môn thể thao khác nhau cùng gia đình để đóng góp bước chân và số km nhằm kêu gọi quyên góp thiện nguyện cho các hoàn cảnh khó khăn
Các tình nguyện viên Generali hăng say tập luyện nhiều bộ môn thể thao khác nhau cùng gia đình để đóng góp bước chân và số km nhằm kêu gọi quyên góp thiện nguyện cho các hoàn cảnh khó khăn

Bà Tina Nguyễn, Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ: “Sáng kiến độc đáo này đã giúp chúng tôi thực hiện cùng lúc 3 mục tiêu: Đóng góp tích cực và kịp thời cho công tác phòng chống dịch Covid-19, khuyến khích tinh thần tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe trong mùa dịch, và gắn kết đội ngũ nhân viên, tư vấn viên trong thời gian giãn cách xã hội. Tôi rất vui và một lần nữa thật xúc động trước sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình nhờ vào tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, lòng yêu thương, sẻ chia của toàn bộ đội ngũ và đặc biệt lần này là sự tin tưởng của cộng đồng dành cho Generali Việt Nam. Chương trình cũng thể hiện mong muốn và cam kết của Generali trong việc trở thành “Người bạn Trọn đời” của các gia đình Việt trên mọi nẻo đường của Tổ quốc.”

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ BTTEVN, cho biết: “Chúng tôi thực sự ấn tượng với cách làm sáng tạo, kịp thời, lại rất nhanh chóng, hiệu quả của Generali trong công tác an sinh xã hội. Đặc biệt với sáng kiến gây quỹ lần này nhằm chung tay cùng Quỹ BTTEVN hỗ trợ đúng những đối tượng trẻ em dễ bị tổn thương, đang cần giúp đỡ trong đại dịch theo Quyết định số 624/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Đây cũng là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề ‘Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh’. Hoạt động này, cùng với các sáng kiến vì trẻ em mà Quỹ BTTEVN đã và đang phối hợp triển khai cùng Generali, trong đó nổi bật là chương trình giáo dục cộng đồng “Sinh Con, Sinh Cha” đã thể hiện rõ nét cam kết cũng như tâm huyết của Generali đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển trẻ em Việt Nam.”

Từ đầu năm 2020, Generali Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến hỗ trợ công tác phòng chống dịch thiết thực như trao tặng bộ bảo hộ y tế cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp. HCM, máy bơm tiêm tự động cho Bệnh viện Đà Nẵng, thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính đặc biệt cho nhân viên, tư vấn viên, khách hàng không may nhiễm Covid-19, tài trợ cho dự án âm nhạc cộng đồng “Việt Nam ơi! Đánh bay Covid!” do Bộ Y tế bảo trợ. Cũng trong năm 2020, Tập đoàn Generali đã thành lập Quỹ hỗ trợ đặc biệt lên đến 100 triệu Euro nhằm ứng phó với dịch Covid-19 toàn cầu tại Italia và trên 50 quốc gia mà Generali đang hoạt động.