Triển khai có hiệu quả các chuyên đề, tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 12-3, Cụm thi đua số 3 Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và ký giao ước thi đua năm 2021. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội gồm các đơn vị Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Phòng Cảnh sát môi trường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trung đoàn Cảnh sát cơ động. Trong đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý là đơn vị Cụm trưởng trong năm 2021.

Hội nghị ký giao ước thi đua Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội

Hội nghị ký giao ước thi đua Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội

Với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã thống nhất xây dựng giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Trong đó chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội tổ chức trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, triển khai có hiệu quả các chuyên đề nghiệp vụ, tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm ma túy, kinh tế, hình sự, môi trường....

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bên cạnh đó, tập trung đổi mới biện pháp, hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho CBCS. Tổ chức thực hiện phong trào thu đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phấn đấu tất cả các đơn vị đều hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu thi đua...

Để góp phần hoàn thiện nội dung giao ước thi đua, tại hội nghị, các đơn vị cũng đã nêu nhiều ý kiến tham luận, đóng góp.

Các đơn vị trong Cụm ký giao ước thi đua

Các đơn vị trong Cụm ký giao ước thi đua

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng- Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương và chúc mừng các thành tích, kết quả các mặt công tác và phong trào thi đua của các đơn vị trong của cụm thi đua số 3 đã đạt được trong năm qua.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua cần quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về công tác thi đua khen thưởng, phong trao “Vì an ninh Tổ quốc”. Cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ công tác trên tinh thần đoàn kết. Căn cứ vào nội dung giao ước thi đua các đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, nắm tình hình để dự báo và tham mưu cho CATP các giải pháp chiến lược, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyên môn. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tập trung siết chặt kỷ luật kỷ cương trong công tác cán bộ.

Song song với đó, chú trọng công tác phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay, sáng tạo. Tăng cường các hoạt động đề ơn đáp nghĩa....