Trí Nguyên - Đảo xanh thanh bình

ANTĐ - Phong cảnh nên thơ cùng cuộc sống mộc mạc của người dân trên đảo khiến bất cứ ai từng đặt chân tới đây cũng phải xao xuyến, như lạc vào xứ sở thần tiên mà chẳng muốn quay về...

Đảo Trí Nguyên (phường Vĩnh Nguyên) cách TP Nha Trang chừng 10 phút đi tàu thủy. Hòn đảo nhỏ xinh xắn này gây ấn tượng bởi màu xanh dìu dịu bao phủ, cùng bầu không khí trong lành và đặc biệt là những sinh hoạt thường nhật toát lên vẻ thanh bình của người dân bản địa. Đây vốn là “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua với du khách mỗi khi có dịp đặt chân tới phố biển Nha Trang. 

Nhìn từ xa, đảo như chiếc phao bồng bềnh giữa không gian bao la biển trời quanh năm một màu xanh ngắt

Khu chợ thực phẩm trong buổi sáng đẹp trời

Vẻ đẹp bình dị trong sinh hoạt thường nhật của người dân bản địa

Một cửa hiệu cắt tóc bình dân

Kinh doanh nuôi trồng hải sản mang lại cuộc sống ấm no

Niềm vui sau một ngày lao động mệt mỏi

Kế hoạch hóa gia đình được các hộ trên đảo thực hiện nghiêm túc

100% trẻ em trên đảo được tới trường và vui chơi sau mỗi giờ học

Vấn đề môi trường trên đảo rất được quan tâm. Các thùng rác được đặt rải rác trên đảo, 
cuối ngày tập trung lại và trở vào đất liên tiêu hủy.

Du khách trong và ngoài nước tìm đến nơi đây để được hòa mình trong
khung cảnh mộc mạc, bình dị song cũng rất đỗi nên thơ

Một thoáng Trí Nguyên...