Tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, liệt sỹ

ANTĐ -Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đúng dịp kỷ niệm 69 năm kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2016, hôm nay 27-7, Chi đoàn thanh niên của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội phối hợp với UBND phường Xuân La, Đoàn thanh niên phường Xuân La, Hà Nội tổ chức đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh đang sinh sống trên địa bàn phường.

Trung tá Vũ Văn Ngoại, Đội phó Đội CSGT số 2 cùng đại diện UBND phường Xuân La dẫn đầu đoàn thăm hỏi.

Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, gia đình các đồng chí thương gồm bác: Phạm Thanh Nguyền, Bùi Minh Vũ, Lê Văn Nối, Nguyễn Hồng Nghi và Võ Hồng Phước đang sinh sống trên địa bàn, đại diện chỉ huy Đội CSGT số 2, UBND phường cùng các đoàn viên Đội CSGT số 2, đoàn viên của phường Xuân La đã bày tỏ lòng tri ân đến những cống hiến, đóng góp, hy sinh của những đồng chí thương binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Các đoàn viên CSGT và phường Xuân La đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh trên địa bàn

Cũng nhân dịp này, đoàn viên Đội CSGT số 2, phường Xuân La đã tặng quà, chúc sức khỏe các đồng chí thương binh, gia đình chính sách; đồng thời mong muốn các đồng chí thương binh, gia đình chính sách phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống anh dũng, cách mạng, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự bình yên, đảm bảo ATGT trên địa bàn...

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban chỉ huy Đội CSGT số 2, UBND phường Xuân La, các đồng chí thương binh đã trân trọng cảm ơn những tình cảm của các thế hệ đi sau, đồng thời sẽ phát huy tinh thần “thương binh tàn nhưng không phế”, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự bình yên của địa bàn.