Tri ân những cống hiến to lớn của lớp lớp thế hệ cha anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sáng 27-4, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cán bộ Công an hưu trí từng tham gia chiến trường B, C, K

Hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2022), sáng nay (27-4), Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cán bộ Công an hưu trí từng tham gia chiến trường B, C, K.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác CATP tặng quà đồng chí Nguyễn Việt Cường

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác CATP tặng quà đồng chí Nguyễn Việt Cường

Trung tướng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu đoàn công tác CATP đã tri ân, thăm hỏi và chúc sức khỏe đồng chí Đại tá Nguyễn Việt Cường – 79 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, từng tham gia chiến trường B, và đang đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an Hà Nội tham gia chiến trường B, C, K;

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác CATP tặng quà đồng chí Nguyễn Xuân Thu

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác CATP tặng quà đồng chí Nguyễn Xuân Thu

Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Thu – 82 tuổi, nguyên Trưởng Công an quận Đống Đa, từng tham gia chiến trường B; hiện là Phó Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an Hà Nội tham gia chiến trường B, C, K;

...Và động viên, thăm hỏi sức khỏe đồng chí Nguyễn Văn Dần

...Và động viên, thăm hỏi sức khỏe đồng chí Nguyễn Văn Dần

Và đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Dần – 96 tuổi, nguyên cán bộ Phòng An ninh điều tra CATP Hà Nội, từng tham gia chiến trường B.

Thay mặt toàn lực lượng Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ, Đảng ủy - Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sỹ CATP luôn trân trọng, ghi nhớ những cống hiến to lớn của 3 đồng chí Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Văn Dần, cũng như các thế hệ cha anh đi trước, đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn 3 đồng chí cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống Cách mạng, phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân và Công an Thủ đô, tích cực đóng góp ý kiến và tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở nơi cư trú, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ Công an Thủ đô và con cháu noi theo.

Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của cá nhân Trung tướng Nguyễn Hải Trung và cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô, các đồng chí Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Văn Dần và thân nhân bày tỏ sự cảm ơn chân tình, khẳng định sẽ luôn đồng hành, quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ để Công an Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững bình yên thành phố và hạnh phúc của nhân dân.