Treo thưởng 500.000 NDT bắt tên cướp nguy hiểm

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc đang mở cuộc truy lùng tên cướp có vũ trang bị tình nghi giết 9 người từ năm 2004 đến nay. Đây được xem là tên tội phạm nguy hiểm nhất nước này.

Hình ảnh truy nã tên Châu Khắc Hoa do cảnh sát Trung Quốc cung cấp

Cảnh sát thành phố Trùng Khánh hôm chủ nhật vừa qua xác nhận, nhân viên cảnh sát của họ bị bắn chết khi cả đội đang truy đuổi nghi can tên Châu Khắc Hoa ở ngoại ô thành phố. Tên Châu Khắc Hoa, 42 tuổi, là tội phạm bị truy nã từ nhiều năm nay. Mục tiêu tấn công của hắn là nhằm vào những người đi rút tiền ở ngân hàng. Vụ án gần đây nhất là hôm 10-8, tên Khắc Hoa bắn chết một phụ nữ đứng bên ngoài ngân hàng ở Trùng Khánh và làm bị thương 2 người khác rồi sau đó bắn chết một cảnh sát.

Cảnh sát cho biết tên tội phạm nguy hiểm này có thể đang ẩn náu ở một vùng núi của Trùng Khánh. Đầu năm 2004, tên này cũng bắn chết một phụ nữ để cướp 70.000 nhân dân tệ ở Trùng Khánh. Cảnh sát cùng cho rằng, hắn chính là thủ phạm gây ra các vụ cướp của giết người khác ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam và thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô.

Hiện giới chức địa phương đang treo thưởng 500.000 nhân dân tệ cho ai cung cấp thông tin liên quan giúp bắt giữ tên Khắc Hoa.