Treo cổ bằng rễ cây đa

ANTĐ - Khoảng 7h ngày 20-7, một số người dân khu Hoa Lâm, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, phát hiện tại nghĩa trang Trường Lâm có một thanh niên chết trong trạng thái treo cổ trên cây đa.

Rất đông người dân đến hiện trường

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh.

Nạn nhân tử vong cởi trần, mặc quần đùi, vẫn còn chiếc ví tiền. Rễ của cây đa đã được người này sử dụng để tìm đường chết. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Khánh H. (SN 1977), HKTT tại phường Phúc Tân, quận Ba Đình, Hà Nội. Anh H. cùng vợ hiện sống ở khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm. Tường trình với cơ quan Công an, người nhà nạn nhân cho biết anh H. đi khỏi nhà từ khoảng 15h ngày 19-7. Trước khi chết, nhân viên của một công ty TNHH có trụ sở ở huyện Gia Lâm này được cho là không nợ nần hay khúc mắc gì trong cuộc sống. 

Khu vực nạn nhân được phát hiện chết đang làm đường, nhưng vì cây cối rậm rạp nên khó phát hiện. Cuối giờ chiều 20-7, cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm tử thi để xác định sự việc.