Quảng Trị:

Trên 1.100 ca nhiễm bệnh tay chân miệng

ANTĐ - Sở y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, tính từ đầu năm 2012 đến nay, trên toàn tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận được 1.137 trường hợp nhiễm dịch bênh tay chân miệng.

Bệnh được phát hiện ở 125/141 xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện đảo Cồn Cỏ chưa phát hiện). Trong đó, các địa phương có số người nhiễm bệnh cao là huyện Vĩnh Linh với 301 ca, Hải Lăng 190 ca, thị xã Quảng Trị 143 ca, Gio Linh 122 ca. Độ tuổi nhiễm bệnh cao nhất là từ 12 - 36 tháng tuổi với 526 ca, chiếm tỷ lệ 46,3%, từ 36 - 60 tháng tuổi 479 ca, chiếm tỷ lệ 42,1%.        

Theo đánh giá của ngành Y tế, bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh từ tháng 3, giảm và ổn định từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 8, quay trở lại và gia tăng trong tháng 9, tháng 10. Trong 2 tuần đầu của tháng 10 đã có trên 10 ca bệnh chân tay miệng được ghi nhận tại các địa phương thuộc 3 huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Triệu Phong.

Trước tình hình bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp, ngành y tế Quảng Trị đã và đang nỗ lực khống chế dịch. Ngoài chuẩn bị nguồn thuốc điều trị, ngành y tế Quảng Trị đang tích cực tuyên truyền các địa phương, các trường mầm non, các bà mẹ có con nhỏ cách phòng trừ, nhận biết dấu hiệu bệnh để kịp thời báo với các cơ sở y tế nhằm điều trị sớm khi dịch bệnh xảy ra, tránh dịch lây lan trên diện rộng.