Trẻ nhập viện sau tiêm vắc-xin “5 trong 1” là do phản ứng thuốc

ANTĐ - Sở Y tế Bình Định cho biết nguyên nhân 3 trẻ nhập viện sau khi tiêm vắc-xin "5 trong 1" là do phản ứng thuốc.
Ngày 3-1, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Bình Định, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Nha Trang đã tổ chức cuộc họp và đã có kết luận chính thức về vụ 3 trẻ cấp cứu sau tiêm vắc-xin Quinvaxem “5 trong 1”. 
Trước đó ba cháu bé khoảng 2 tháng tuổi trên địa bàn TP. Quy Nhơn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Định chiều 25-12-2012, sau khi tiêm vắc-xin Quinvaxem “5 trong 1” phòng các bệnh: ho gà, bạch hầu, uốn ván, viêm gan B và viêm màng não mủ trong buổi sáng cùng ngày.

Lúc nhập viện các cháu có triệu chứng sốt cao, tím tái, co giật; trong đó, một bé có triệu chứng ngưng thở. Sau khi được đưa đến bệnh viện và cấp cứu kịp thời, đến chiều ngày 31-12-2012, cả ba cháu bé đều đã mạnh khỏe bình thường trở lại và xuất viện.

Theo kết luận của các thành viên tại cuộc họp, nguyên nhân 3 trẻ cấp cứu được xác định là do phản ứng thuốc.