Thanh thải dây, cáp trên 50 tuyến phố

Thanh thải dây, cáp trên 50 tuyến phố

ANTĐ - Thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị 2015, Sở Xây dựng vừa ban hành kế hoạch thanh thải, xắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên 50 tuyến phố. Tại một số tuyến phố thuộc các quận trung tâm như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng… việc thanh thải sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Đảm bảo TTATGT trên quốc lộ số 6

Đảm bảo TTATGT trên quốc lộ số 6

ANTĐ - Bám sát chương trình hành động năm trật tự văn minh đô thị của thành phố Hà Nội, lực Công an và Thanh tra giao thông quận Hà Đông đã ra quân đảm bảo TTATGT trên  quốc lộ số 6, khu vực chạy qua địa bàn quận.
Hà Nội tiếp tục dọn “rác trời”

Hà Nội tiếp tục dọn “rác trời”

ANTĐ - Công tác sắp xếp đường dây cáp đi nổi trên các tuyến phố được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” của Thủ đô Hà Nội. Tính đến nay, 70% đường dây cáp đi nổi đã được Tổng công ty điện lực Hà Nội thanh thải, cắt bỏ.
Giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường gom đại lộ Thăng Long

Giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường gom đại lộ Thăng Long

ANTĐ - Ngày 12-11, cơ quan liên ngành gồm Công an, Thanh tra giao thông huyện Quốc Oai, Hà Nội và chính quyền địa phương đã tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông hai bên đường gom đại lộ Thăng Long. Đây là khu vực người dân địa phương tự ý dựng lều, bạt bày bán nông sản gây mất trật tự đô thị, an toàn giao thông trong một thời gian dài.

Từng bước “vô hiệu hóa” trộm cắp, cò mồi

Từng bước “vô hiệu hóa” trộm cắp, cò mồi

ANTĐ - “Sự xuất hiện thường xuyên của các chiến sỹ Công an xung quanh và trong khu vực bệnh viện đã tạo tâm lý an tâm, giúp người bệnh không còn lo lắng về tình trạng mất cắp tài sản” – TS, bác sỹ Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định. 
Hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm đã nâng cao rõ rệt

Hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm đã nâng cao rõ rệt

ANTĐ -Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trước Quốc hội sáng 25-12, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong năm 2014, dù gặp nhiều thách thức song công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội đã có chuyển biến rõ rệt.
Thực hiện tốt vai trò nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thực hiện tốt vai trò nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

ANTĐ - Giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trong mọi tình huống; luôn chủ động, quyết liệt và khoa học trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đào tạo, bố trí cán bộ; xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTT có chiều sâu… Đó là những kết quả nổi bật của lực lượng CAND trong những tháng đầu năm 2014, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.
Triển khai các giải pháp mạnh đảm bảo trật tự văn minh đô thị

Triển khai các giải pháp mạnh đảm bảo trật tự văn minh đô thị

ANTĐ - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm các tháng cuối năm của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội (BCĐ 197), tổ chức hôm  qua 22-10.
Phường Quán Thánh, Ba Đình: Huy động tốt sức dân

Phường Quán Thánh, Ba Đình: Huy động tốt sức dân

ANTĐ - Phường Quán Thánh, quận Ba Đình là một trong những địa bàn trọng điểm về ANCT của thành phố Hà Nội. Xác định rõ tính chất ấy, CAP Quán Thánh đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó có việc thực hiện cuộc “Vận động toàn dân tham gia giữ gìn TTATGT - TTĐT - VSMT”. 
Đập bỏ bàn đèn để cai nghiện

Đập bỏ bàn đèn để cai nghiện

ANTĐ - Người dân thôn Thanh Cường, xã Bảo Cường (Định Hóa, Thái Nguyên) vẫn gọi trưởng thôn Đào Văn Tiến là “bác cả” bởi sự nhiệt tình của ông. Không chỉ quan tâm tìm hướng giúp bà con phát triển kinh tế, mà ông còn tích cực củng cố an ninh trật tự thôn xóm.
Xử phạt tù các đối tượng chống người thi hành công vụ

Xử phạt tù các đối tượng chống người thi hành công vụ

ANTĐ - Ngày 19-9, TAND quận Hà Đông (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Trịnh Bá Khiêm (SN 1958, trú tại tổ Trung Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội); Cấn Thị Thêu (SN 1962, là vợ bị cáo Khiêm); Lê Văn Thanh (SN 1965, trú tại tổ Quyết Tiến, phường Dương Nội, quận Hà Đông) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 257, khoản 1 - Bộ luật Hình sự. 
Thư khen

Thư khen

ANTĐ - Kính gửi: Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội
Chợ phiên giữa phố vẫn trật tự, văn minh

Chợ phiên giữa phố vẫn trật tự, văn minh

ANTĐ - “Chợ Bưởi một tháng sáu phiên/ Ngày tư ngày chín cho duyên đèo bòng”. Cứ mỗi phiên chợ, người mua kẻ bán lại được dịp sống trong không gian của một phiên chợ quê thuần chất, ở đó người ta mua, bán đủ thứ hàng hóa. Đảm bảo cho trật tự của những phiên chợ này có đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an cơ sở.
Phúc Thọ, Hà Nội: Chuyển biển tích cực về trật tự giao thông

Phúc Thọ, Hà Nội: Chuyển biển tích cực về trật tự giao thông

ANTĐ - Kể từ khi lực lượng công an xã tăng cường nhắc nhở, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trên các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân ở Phúc Thọ (TP Hà Nội) đã có sự chuyển biến.
“Khai tử” chợ tự phát Cầu Lủ, lập lại trật tự đô thị

“Khai tử” chợ tự phát Cầu Lủ, lập lại trật tự đô thị

ANTĐ -Thực hiện quyết định của UBND TP Hà Nội về “Quản lý vận hành khai thác sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Công an quận Thanh Xuân và Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp triển khai kế hoạch giải tỏa khu vực "chợ tạm" Cầu Lủ, nhằm đưa chợ vào hoạt động đúng nơi quy định.
1.100 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

1.100 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

ANTĐ - Chiều 12-8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý trên 1.100 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong đó có 642 trường hợp xây dựng không phép, 174 trường hợp xây dựng sai phép, vi phạm khác 341 trường hợp. Đã đình chỉ 814 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính 213 trường hợp, cưỡng chế phá dỡ 194 trường hợp...