Trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ nhà giáo đi B

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ) vừa tổ chức họp mặt và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ nhà giáo đi B thuộc Chi hội Cựu giáo chức cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đây là hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023). Sự kiện này nhằm đưa hồ sơ, kỷ vật trở về với chính chủ nhân, người thân của cán bộ đi B. Đồng thời cũng là hoạt động thể hiện sự tôn vinh và tri ân đối với những người đã có công lao với đất nước, nâng cao ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng trong nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ đối với lớp thế hệ đã chấp nhận hy sinh tuổi thanh xuân của chính mình để đi vào nơi gian khổ, vì mục đích cao cả đấu tranh, dành độc lập, thống nhất đất nước.

Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III trao kỷ vật đi B

Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III trao kỷ vật đi B

Tại buổi lễ, bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III nhấn mạnh, những hồ sơ, kỷ vật này là nguồn sử liệu quý giá, minh chứng về một giai đoạn lịch sử vẻ vang của thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đem lại nền hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Việc trao trả hồ sơ, kỷ vật đến tận tay những cán bộ đi B và gia đình họ đang rất được Đảng, Nhà nước và các cơ quan, ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương quan tâm thúc đẩy. Việc làm này thể hiện sự tôn vinh và tri ân đối với những người có công với đất nước và được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng để nâng cao ý nghĩa giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng trong nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ ngày nay.

Cũng theo bà Trần Việt Hoa, trong những năm qua, mặc dù được Đảng, Nhà nước và các cơ quan, ban, ngành địa phương quan tâm thúc đẩy, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có việc địa giới hành chính, tên gọi tại các địa phương nhiều lần thay đổi, địa chỉ công tác, nơi ở của các cán bộ cũng nhiều biến động… việc tìm kiếm và trao trả hồ sơ, kỷ vật đã có những khó khăn, trở ngại lớn. Do vậy, số lượng hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B đến nay mới chỉ trao trả được khoảng 30%.

Kỷ vật đi B của cán bộ nhà giáo đi B thuộc Chi hội Cựu giáo chức cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỷ vật đi B của cán bộ nhà giáo đi B thuộc Chi hội Cựu giáo chức cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số hồ sơ, kỷ vật còn lại, đang được lưu giữ, bảo quản và sẽ tiếp tục được trao trả khi cơ quan chức năng xác định được các yếu tố liên quan. Việc này cũng đồng thời đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành và các cá nhân, tổ chức liên quan nhằm sớm trao trả hồ sơ, kỷ vật đến tay các cán bộ, để ghi nhận công lao và đảm bảo các quyền lợi, chế độ, chính sách của lớp cán bộ đi B.