Trao tặng 2.000 suất quà Tết cho đồng bào nghèo tại tỉnh Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 24-1, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng đoàn công tác đã thăm và làm việc, tặng quà Tết đồng bào nghèo tại tỉnh Bắc Giang.
Các đồng chí: Lê Minh Hưng (ngoài cùng bên trái), Dương Văn Thái chứng kiến lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang trao quà Tết cho hộ nghèo qua Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang

Các đồng chí: Lê Minh Hưng (ngoài cùng bên trái), Dương Văn Thái chứng kiến lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang trao quà Tết cho hộ nghèo qua Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang

Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tiếp đón đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Thái trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Minh Hưng đã về thăm, tặng quà Tết cho các hộ chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Thông tin về kết quả nổi bật đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh năm qua, đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành T.Ư và sự chung sức đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Giang. Qua đó giúp Bắc Giang vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, Bắc Giang chú trọng huy động các nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ chính sách.

Đến thời điểm này, tỉnh đã hoàn thành tặng quà Tết, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Hưng đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Bắc Giang. Giữa bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức đã cho thấy sự sáng tạo, linh hoạt, vững vàng của toàn Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định, những kết quả tăng trưởng kinh tế nổi bật của tỉnh đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước.

Đồng chí Lê Minh Hưng mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn; sáng tạo triển khai các chương trình, kế hoạch, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Các đồng chí Lê Mnh Hưng, Dương Văn Thái thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình người có công, hộ nghèo huyện Yên Dũng.

Các đồng chí Lê Mnh Hưng, Dương Văn Thái thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình người có công, hộ nghèo huyện Yên Dũng.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Minh Hưng và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời cùng lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang trao tặng tỉnh Bắc Giang 2.000 suất quà Tết, tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Cùng ngày, các đồng chí: Lê Minh Hưng, Dương Văn Thái cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, trao tặng quà Tết cho 5 gia đình người có công với cách mạng và 40 hộ nghèo, đại diện cho 200 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết của huyện Yên Dũng.

Cùng ngày, các đồng chí Lê Minh Hưng và Dương Văn Thái đã tới dự chương trình Tết sum vầy tại Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang, đồng thời trao tặng 200 suất quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty.