Trao sổ tiết kiệm cho thương binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 8-4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với ngân hàng Vietcombank và Postbanhk đã trao tặng 6 sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng/sổ cho 4 đồng chí thương binh của Phòng CSHS, CATP Hà Nội, và thân nhân 2 gia đình liệt sỹ thuộc lực lượng CSHS Thủ đô.

Tại gia đình chị Nguyễn Thị Kim Dung, Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh, Cục phó Cục CSHS, Thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội đã cùng với đại diện ngân hàng đã thắp hương tưởng nhớ, tri ân những cống hiến, hy sinh của Liệt sỹ Nguyễn Lan Định.

Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh, Cục phó Cục CSHS và đại diện Phòng CSHS, CATP Hà Nội, ngân hàng đã trao quà, sổ tiết kiệm cho thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Lan Định

Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh, Cục phó Cục CSHS và đại diện Phòng CSHS, CATP Hà Nội, ngân hàng đã trao quà, sổ tiết kiệm cho thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Lan Định

Liệt sỹ Nguyễn Lan Định là cán bộ Phòng CSHS, CATP Hà Nội, sau đó được tăng cường vào miền Nam chiến đấu...

Đồng chí Phó Cục trưởng và đại diện ngân hàng đã trao quà của Cục CSHS, cuốn sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng tới chị Nguyễn Thị Kim Dung là con gái của liệt sỹ Nguyễn Lan Định.

Đến thăm, thắp hương và tri ân những đóng góp của liệt sỹ Nguyễn Tài Hải, đồng chí Phó Cục trưởng Cục CSHS và đoàn công tác đã trao quà, cùng với cuốn số tiết kiệm 30 triệu đồng tới anh Nguyễn Tài Dương là con trai của liệt sỹ.

Các đồng chí lãnh đạo Cục CSHS và Phòng CSHS, ngân hàng đến thăm, trao quà và cuốn sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng cho thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Tài Hải
Các đồng chí lãnh đạo Cục CSHS và Phòng CSHS, ngân hàng đến thăm, trao quà và cuốn sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng cho thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Tài Hải

Cũng trong chiều cùng ngày, tại Phòng CSHS, Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh và đại diện 2 ngân hàng đã trao quà cùng với 4 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng/sổ tặng 4 đồng chí thương binh của Phòng CSHS. Đây đều là những chỉ huy, CBCS của Phòng CSHS lập nhiều chiến công xuất sắc trong quá trình công tác. Các đồng chí thương binh của Phòng CSHS được nhận sổ tiết kiệm đều là những CBCS có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng với Cục CSHS trong việc tri ân, đền ơn đáp nghĩa công lao, sự đóng góp vô cùng to lớn của các thương binh, gia đình liệt sỹ thuộc lực lượng CSHS.

Lãnh đạo các đơn vị trao sổ tiết kiệm tặng các đồng chí thương binh của Phòng CSHS

Lãnh đạo các đơn vị trao sổ tiết kiệm tặng các đồng chí thương binh của Phòng CSHS

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục CSHS cũng khẳng định, lực lượng trong hành trình xây dựng, trưởng thành 75 năm qua, lực lượng CSHS đã có những đóng góp vô cùng to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho nhân dân...

Sự sẻ chia, động viên của các đơn vị chức năng đối với các đồng chí thương binh, gia đình liệt sỹ sẽ giúp thân nhân liệt sỹ, các đồng chí thương binh vơi bớt nhọc nhằn trong cuộc sống, yên tâm công tác, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thêm những chiến công mới, góp phần đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho nhân dân Thủ đô, cả nước...

4 đồng chí thương binh của Phòng CSHS được đại diện ngân hàng và Cục CSHS trao tặng các sổ tiết kiệm

4 đồng chí thương binh của Phòng CSHS được đại diện ngân hàng và Cục CSHS trao tặng các sổ tiết kiệm

Thay mặt các gia đình thân nhân liệt sỹ cũng như các đồng chí thương binh của Phòng CSHS được lãnh đạo Cục CSHS và đại diện các ngân hàng trao quà, tặng sổ tiết kiệm, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Cục CSHS, đại diện các ngân hàng.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội trân trọn cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Cục CSHS và đại diện các ngân hàng

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội trân trọn cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Cục CSHS và đại diện các ngân hàng

Đồng chí Trưởng Phòng CSHS cũng giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, những chiến công chói lọi của các tập thể, cá nhân Phòng CSHS và trong đó có các đồng chí thương binh được nhận sổ tiết kiệm vừa qua.

Đại tá Nguyễn Bình khẳng định, sự động viên hết sức có ý nghĩa của lãnh đạo các cấp đối với Phòng CSHS nói chung, các đồng chí thương binh, gia đình liệt sỹ nói riêng của Cục CSHS...sẽ tiếp thêm sức mạnh để CBCS trong đơn vị thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối bình yên, hạnh phúc cho nhân dân Thủ đô...