Trao quyết định hưu trí đối với 3 cán bộ chỉ huy Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 30-9, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã chủ trì lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 3 cán bộ chỉ huy.

Theo đó, các đồng chí nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí gồm: Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Đại tá Nghiêm Thị Minh Hương - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ; và Đại tá Trần Quang Huy - Trưởng phòng An ninh đối ngoại.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Sơn

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Sơn

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng 3 đồng chí lãnh đạo cấp phòng nhận quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã cùng ôn lại quá trình công tác, cống hiến của 3 cán bộ chỉ huy. Đại tá Nguyễn Văn Sơn đã có 40 năm cống hiến liên tục trong lực lượng CAND, đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo, chỉ huy khác nhau, từ Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra, Trưởng Công an quận Cầu Giấy đến Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, ở vị trí công tác nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nghiêm Thị Minh Hương có 37 năm cống hiến trong lực lượng CAND, quá trình công tác, trưởng thành từ Trinh sát an ninh, Đội phó Đội An ninh, Đội trưởng Đội An ninh CAQ Hoàn Kiếm (11/2013), cho đến chức vụ Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (01/2019).

Đại tá Trần Quang Huy đã có 40 năm cống hiến trong lực lượng CAND, trưởng thành từ Trinh sát an ninh, cán bộ trợ lý chính trị, tháng 4/2015 được bổ nhiệm điều động, giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Sóc Sơn, CAH Thạch Thất; từ tháng 10/2018 đến nay giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh đối ngoại…

“Suốt quá trình công tác, dù trong bất cứ hoàn cảnh, cương vị nào các đồng chí đều thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, sáng tạo trong công tác, quy tụ được cán bộ, chiến sĩ, gương mẫu chấp hành pháp luật, quy định của địa phương, nơi cư trú, được lãnh đạo cấp trên, nhân dân tin yêu, đồng đội quý trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhận xét và nhấn mạnh, với những thành tích ấy, các đồng chí đều được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND Thành phố, Công an Thành phố…

“Đảng ủy và lãnh đạo CATP tin tưởng rằng, với những kinh nghiệm sâu sắc, quý báu từ thực tiễn công tác, bên cạnh việc an dưỡng, chăm sóc sức khỏe, chăm lo gia đình, các đồng chí vẫn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, niềm tự hào của người chiến sĩ Công an cách mạng, tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng của CATP; xây dựng mối đoàn kết giữa Nhân dân Thủ đô với lực lượng Công an nói chung, lực lượng Công an Thành phố nói riêng, đóng góp thiết thực vào các hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Thủ đô” – đồng chí Giám đốc mong muốn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Đại tá Nghiêm Thị Minh Hương và Đại tá Trần Quang Huy đều bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã, đã giúp đỡ các đồng chí trong suốt quá trình công tác, để các đồng chí vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của Công an Thành phố.