Trao giấy chứng nhận hưu trí cho đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh

ANTĐ - Sáng ngày 31-8, tại trụ sở Công an TP Hà Nội đã diễn ra buổi lễ trao Giấy chứng nhận hưu trí đối với đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh 2, nguyên Giám đốc Công an TP Hà Nội. 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an 
tặng hoa cho đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh

Tới dự buổi lễ có đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng các đại diện lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng và Tổng Cục An ninh 2 Bộ Công an. Về phía lãnh đạo Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã tới dự. 

Tại buổi lễ, thay mặt cho lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, chiến công của đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh trong quá trình công tác. Trên nhiều cương vị khác nhau, đồng chí Nguyễn Đức Nhanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều cống hiến, đóng góp cho lực Công an nhân dân nói chung và Công an TP Hà Nội nói riêng. 

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cũng mong muốn, bằng kinh nghiệm, trách nhiệm và tình cảm của mình, đồng chí Nguyễn Đức Nhanh sẽ tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng An ninh Thủ đô, để lực lượng CAND nói chung và Công an Hà Nội nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh đã phát biểu cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã đánh giá được những đóng góp của đồng chí trong hơn 40 năm công tác trong ngành Công an. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh cũng cảm ơn Đảng ủy Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tổ chức một buổi lễ long trọng, cảm ơn toàn thể cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội đã giúp đỡ đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Thay mặt cho Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội gửi lời chúc sức khỏe đến đồng chí Nguyễn Đức Nhanh và gia đình, đồng thời mong đồng chí tiếp tục đóng góp giúp lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.