Trao giải thưởng Victor Tardieu và sự hiện diện của cháu nội Hiệu trường đầu tiên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Sáng ngày 14/11, tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm "100 năm mỹ thuật hiện đại" và trao giải thưởng Victor Tardieu lần thứ nhất dành cho các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của nhà trường, với sự hiện diện của bà Alix Turolla (92 tuổi), cháu nội của ông Victor Tardieu.

Nhận lời mời chính thức từ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (ĐHMTVN), bà Alix Turolla, cháu nội của danh họa Victor Tardieu – người sáng lập Trường Mỹ thuật Đông Dương, tiền thân của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, đã sang Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường.

Chuyến thăm của bà mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt là sự kết nối trực tiếp hậu duệ của người khai sáng giáo dục mỹ thuật hàn lâm ở Việt Nam đem đến thành tựu rực rỡ của một thế kỷ phát triển.

Buổi lễ khai mạc và trao giải thưởng Victor Tardieu có sự tham dự của đông đảo các cựu sinh viên, họa sĩ, nhà nghiên cứu.

Buổi lễ khai mạc và trao giải thưởng Victor Tardieu có sự tham dự của đông đảo các cựu sinh viên, họa sĩ, nhà nghiên cứu.

Trong sự kiện đầu tiên của dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường Mỹ thuật Đông Dương, bà Alix Turolla Tardieu và gia đình đã tham dự lễ khai mạc Triển lãm “100 năm mỹ thuật hiện đại”.

Cuộc triển lãm này do Trường Đại học mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đồng tổ chức có sự phối hợp của Millon Việt Nam, A&V Foundation và gia đình cố họa sĩ – NSND Ngô Mạnh Lân, giới thiệu 150 tác phẩm tranh, tượng, phù điêu.

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Đặng Thị Phong Lan trao giải Đặc biệt Giải thưởng Victor Tardieu cho sinh viên xuất sắc Nguyễn Dương Trà Mi.

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Đặng Thị Phong Lan trao giải Đặc biệt Giải thưởng Victor Tardieu cho sinh viên xuất sắc Nguyễn Dương Trà Mi.

Đây là cuộc triển lãm trưng bày bộ sưu tập các phẩm mỹ thuật tiêu biểu của nhiều thế hệ hoạ sĩ, phản ánh hành trình 100 năm thành quả từ sự khởi dựng của hoạ sĩ Victor Tardieu năm 1925, để kiến tạo nên một nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại đầy tính bản sắc đến sự trưởng thành của các thế hệ hoạ sĩ đương đại hôm nay.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, triển lãm "100 năm Mỹ thuật hiện đại" - Sưu tập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương - cái nôi của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Trao 7 giải chuyên ngành cho các sinh viên xuất sắc

Trao 7 giải chuyên ngành cho các sinh viên xuất sắc

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, triển lãm là minh chứng sinh động cho hành trình 100 năm hình thành và phát triển của nhà trường. Mỗi tác phẩm được trưng bày là kết tinh của tài năng, tâm huyết và khát vọng sáng tạo, đồng thời phản ánh những đặc trưng, giá trị nghệ thuật tiêu biểu của từng thời kỳ lịch sử trong tiến trình phát triển mỹ thuật Việt Nam.

Đây không chỉ là niềm tự hào của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam mà còn là tài sản văn hóa quý báu của dân tộc, thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần hội nhập của nghệ thuật Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.

"Triển lãm cũng là dịp để chúng ta tri ân và tôn vinh các thế hệ hiệu trưởng, giảng viên, họa sĩ, nhà điêu khắc đã gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp mỹ thuật nước nhà - từ những người đặt nền móng đầu tiên như Victor Tardieu, Évariste Jonchère, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, đến các danh họa, nhà điêu khắc tài năng như Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Diệp Minh Châu, Phạm Gia Giang, cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ khác. Chính họ đã tạo nên diện mạo, bản sắc riêng cho mỹ thuật Việt Nam - một nền nghệ thuật vừa thấm đẫm tinh thần dân tộc, vừa mang hơi thở của thời đại", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, TS. Đặng Thị Phong Lan, các tác phẩm của triển lãm đều mang những đặc điểm thẩm mỹ, tư tưởng cũng như kỹ thuật nổi bật của các phân kỳ lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam kể từ mốc 1925 đến nay và đặc biệt chúng đều được sáng tác bởi các thế hệ thầy và trò Trường Mỹ thuật Đông Dương - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam suốt 1 thế kỷ qua.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của lễ khai mạc triển lãm "100 năm mỹ thuật hiện đại" là lễ trao Giải thưởng Victor Tardieu 2025 – giải thưởng lần đầu được tổ chức, mang tên người nghệ sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam.

Bà Alix Turolla (92 tuổi), cháu nội của Hiệu trưởng đầu tiên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Victor Tardieu (áo xanh lam) cùng con trai tham dự sự kiện.

Bà Alix Turolla (92 tuổi), cháu nội của Hiệu trưởng đầu tiên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Victor Tardieu (áo xanh lam) cùng con trai tham dự sự kiện.

Giải thưởng này do Trường ĐHMTVN phối hợp tổ chức với Millon Việt Nam và A&V Foundation tạo lập bắt đầu từ năm nay với mục tiêu khích lệ những thành quả trong học tập và sáng tác của sinh viên, qua đó tạo bước đệm cho sinh viên trong con đường phát triển sự nghiệp nghệ thuật trong tương lai.

Các tác phẩm nhận được giải thưởng được trưng bày tại Hà Nội và có cơ hội được giới thiệu tại trung tâm nghệ thuật ở Paris (Pháp).

Giải thưởng Victor Tardieu bao gồm 01 Giải Đặc biệt và 7 giải theo ngành và chuyên ngành. Trong đó, giải Đặc biệt đã được trao cho sinh viên Nguyễn Dương Trà Mi, ngành Hội họa, chuyên ngành Sơn mài với tác phẩm “Còn lại”, 2025, Sơn mài.

Tham quan triển lãm

Tham quan triển lãm

7 giải theo ngành và chuyên ngành được trao cho các tác phẩm “An”, tranh lụa của Trần Thị Hội – ngành Hội họa, chuyên ngành Tranh Lụa, tác phẩm "Động cơ thiên thần" của Tống Tiến Đạt – ngành Hội họa, chuyên ngành Sơn dầu; tác phẩm "Sắp đặt đồ hoạ" của Trịnh Thu Vân – ngành Đồ họa; Tác phẩm "Tiếp nối" chất liệu Gốm của Nguyễn Đức Nghĩa – ngành Điêu khắc; Đồ án "TVC quảng cáo game “Tiếng gọi Hạ Long”, Zuin Studio, của Nguyễn Phương Anh – ngành Thiết kế đồ họa; Tác phẩm "Chương trình thường nhật" sơn dầu của Đinh Thanh Trúc – ngành Sư phạm mỹ thuật.