- Tri ân những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, sỹ quan Công an Hà Nội qua các thời kỳ
- Tự hào Công an Thủ đô – Niềm tin vững bền của nhân dân Hà Nội
Cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội tổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).
Cuộc thi được tổ chức nhằm đồng động viên, khơi dậy cảm hứng sáng tác trong đội ngũ văn, nghệ sĩ chuyên và không chuyên cũng như khả năng sáng tác của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô tham gia viết các tác phẩm dự thi dưới góc nhìn đa chiều, phản ánh trung thực, sinh động về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân với bản chất mưu trí, dũng cảm, mẫn cán, nỗ lực vượt khó vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
![]() |
Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình. |
Cuộc thi cũng là dịp để củng cố, bồi đắp mối liên hệ mật thiết, gắn bó giữa lực lượng công an và các tầng lớp nhân dân, lan tỏa niềm tin, sự thấu hiểu, chia sẻ và ủng hộ giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Qua gần 3 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được 480 bài dự thi của tác giả cá nhân và đồng tác giả, trong đó có 75 tác phẩm ca khúc; 308 tác phẩm thơ và 97 tác phẩm ký. Nhiều bài dự thi có chất lượng tốt, phản ánh khá toàn diện về hình tượng, thực tiễn công tác, những kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng công an tại cơ sở... với nhiều tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; không quản ngại khó khăn, tận tụy “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…
Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh cho rằng, có thể nói, đây là hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa nghệ thuật Thủ đô, xứng tầm với vị thế trung tâm văn hóa - chính trị của cả nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển, vì một Việt Nam giàu đẹp, hùng cường, đưa đất nước bước vào “Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
![]() |
Các đại biểu tham dự chương trình. |
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Trưởng Ban thẩm định tác phẩm thơ, ký nhận định, thông qua các tác phẩm dự thi có hai bí mật rất lớn mà ban thẩm định đã được hưởng thụ trước công chúng. Thứ nhất là công việc của lực lượng Công an Thủ đô trong rất nhiều lĩnh vực từ phòng cháy chữa cháy, hình sự… Bí mật thứ hai vô cùng quan trọng được lưu giữ, ẩn giấu trong các tác phẩm là bí mật về con người, về tâm hồn, tư cách của những chiến sĩ công an.
"Cuộc thi còn có nét đặc biệt là phần lớn những người dự thi là các cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô. Điều này rất quan trọng. Bởi về họ đang kể câu chuyện của họ và qua đó, chúng ta biết được công việc của họ, sự hi sinh lớn lao của họ… Tôi nghĩ rằng cuộc thi không chỉ thành công nói về công an Hà Nội mà còn cho thấy chỉ khi con người sống đúng với lý tưởng, đúng với lương tri, dấn thân và hy sinh thì con người đó có ích cho xã hội”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói.
![]() |
Phó giám đốc Sở VHTT Phạm Xuân Tài trao tặng hoa và giấy khen cho các tác giả đạt giải Nhất |
Còn theo Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Ban thẩm định ca khúc - nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh cho biết, riêng về âm nhạc, Ban tổ chức nhận được 75 ca khúc gửi về. Hầu hết tác phẩm đáp ứng đúng với tiêu chí đề ra, với những góc tiếp cận đa dạng, thể loại phong phú… Những tác phẩm tương đối có chất lượng về nghệ thuật và nội dung, được đầu tư không chỉ về sáng tác mà còn đầu tư về dàn dựng, phối khí, ca sĩ thể hiện, khắc họa sắc nét hình tượng chiến sĩ Công an nhân dân Thủ đô.
![]() |
Trao 10 giải Nhì cuộc thi |
“Hy vọng tác phẩm đạt giải sẽ được nhanh chóng lan tỏa trên những sân khấu biểu diễn, trên những kênh truyền thông và những trang nền tảng, trong sinh hoạt thường ngày của lực lượng công an nói chung và cao hơn nữa là lan tỏa đến đông đảo công chúng. Bởi vì giải thưởng lớn nhất là sự lan tỏa và được đông đảo công chúng đón nhận”, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh nhìn nhận.
Qua 2 vòng thẩm định các tác phẩm, Ban Tổ chức lựa chọn 50 tác phẩm chất lượng để trao giải. Trong đó có 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 10 giải Ba, 15 giải Khuyến khích, 10 giải Chuyên đề.
5 giải Nhất được trao cho ca khúc "Cảnh sát hình sự - Người “nghệ sĩ” nhân dân" của tác giả Nguyễn Lê Tâm; 2 tác phẩm ký "Xé vỏ kén" của tác giả Bạch Phương Chi và "Đại tá Lê Đức Hùng – Người chiến sĩ Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống" của tác giả Đinh Văn Bình; 2 tác phẩm thơ "Đợi ba"của tác giả Nguyễn Anh Đức và "Trưa về thăm mẹ" của tác giả Mai Thị Hạnh Lê.
![]() |
Trao giải Ba cuộc thi. |
Chia sẻ cảm xúc khi đón nhận giải Nhất, trung tá Nguyễn Anh Đức với tác phẩm thơ "Đợi ba" cho biết, anh rất vui và hạnh phúc khi tác phẩm được ghi nhận và đánh giá cao tại cuộc thi. Bài thơ này được anh sáng tác trong những ngày tháng 7,cả hướng tấm lòng tri ân tới thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Sự hy sinh của các chiến sĩ công an trên mặt trận không tiếng súng, giữa thời bình đã góp phần bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Họ mãi mãi sống trong tim mỗi chúng ta. Với lòng biết ơn, anh đã sáng tác bài thơ này như một lời cảm ơn gửi tới những người lính đã ngã xuống và gia đình họ, kính chúc mọi người luôn mạnh khỏe, vững vàng, những đứa con sẽ tiếp bước thế hệ cha anh giữ yên bình cuộc sống của nhân dân.
![]() |
Trao giải Khuyến khích cuộc thi. |
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng ra mắt Tuyển tập 80 tác phẩm được tuyển chọn từ Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống”. Tuyển tập do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành.