Trao giải cuộc thi Sáng tác biểu trưng quận Long Biên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND quận Long Biên vừa tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Sáng tác biểu trưng. Vượt qua 347 bài dự thi, Giải thưởng “Chiến thắng” đã được trao cho tác giả Bùi Bảo Đạt với phương án “Dòng chảy khởi sắc – Dấu ấn Long Biên”.

Cuộc thi Thiết kế sáng tác biểu trưng (logo) do UBND quận Long Biên và Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp tổ chức, hướng tới các đối tượng là cá nhân và tổ chức thực hành sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế nói chung và thương hiệu và truyền thông nói riêng.

Giải thưởng Chiến thắng thuộc về tác giả Bùi Bảo Đạt (quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Giải thưởng Chiến thắng thuộc về tác giả Bùi Bảo Đạt (quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Phát động ngày 24/05/2023, cuộc thi đã nhận được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả là KTS, họa sĩ, nhà điêu khắc, sinh viên chuyên ngành kiến trúc – mỹ thuật trên toàn quốc. Đến ngày 29/6/2023, BTC Cuộc thi đã nhận được 347 phương án dự thi từ 142 cá nhân, tổ chức.

Ngày 5/7/2023, Hội đồng Giám khảo đã làm việc nghiêm túc, đánh giá khách quan và phân tích kỹ lưỡng từng phương án dự thi và chọn được 11 phương án vào vòng chung khảo. BTC đã đồng hành với các thí sinh tổ chức triển lãm 11 phương án và lấy ý kiến tham vấn cộng đồng từ ngày 16-25/8/2023.

Giải thưởng Ấn tượng thuộc về tác giả Trần Thiên Quý

Giải thưởng Ấn tượng thuộc về tác giả Trần Thiên Quý

Sau các phiên làm việc của Hội đồng và kết quả bình chọn của cộng đồng, các tác giả đạt giải đã dần lộ diện. Theo đó, vượt qua 347 bài dự thi, Giải thưởng Chiến thắng trị giá 150 triệu đồng đã thuộc về tác giả Bùi Bảo Đạt (quận Hoàng Mai, Hà Nội); Giải thưởng Ấn tượng trị giá 50 triệu đồng thuộc về tác giả Trần Thiên Quý (quận Long Biên, Hà Nội); Giải thưởng Ý tưởng trị giá 25 triệu đồng thuộc về tác giả Hà Huy Khánh (Công ty Cổ phần Key Brand) và Giải thưởng Cống hiến trị giá 25 triệu đồng dành cho tác giả Nguyễn Văn Sao (Thuận An, Thành phố Huế).

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng giám khảo, các phương án dự thi đều thể hiện tình cảm nhiệt tình đối với quận Long Biên, một quận đóng vai trò quan trọng của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới. Các phương án được chọn vào vòng chung khảo đều có những ưu thế về mặt sáng tạo và khả thi.

Chia sẻ về tác phẩm đạt Giải thưởng Chiến thắng, tác giả Bùi Bảo Đạt cho biết: Hình ảnh nhịp cầu thể hiện tính chuyển động, các giải màu biến chuyển theo thời gian từ sớm cho đến hoàng hôn, qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Thông điệp logo hướng đến sự gắn kết bền vững, mạnh mẽ từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.