Trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật

ANTĐ - Chiều 24-2 tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Nhà nước Israel do Trung tướng Yitzhak Aharonovitch, Bộ trưởng dẫn đầu. Cùng dự có bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam và đại diện, lãnh đạo các tổng cục trực thuộc Bộ Công an.
Trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật ảnh 1
Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Yitzhak Aharonovitch
tại lễ đón chính thức


Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, trên tinh thần xây dựng và hiểu biết lẫn nhau. Đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, cụ thể là kết quả làm việc của đoàn đại biểu Bộ Công an Israel với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam những ngày trước đó, Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng,  đây sẽ là cơ sở để mở ra hướng hợp tác mới giữa hai bên.

Trên cơ sở kết quả của chuyến thăm làm việc này, hai Bộ trưởng đã nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương thông qua việc cử đoàn đại biểu các cấp thăm và trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật; trao đổi thông tin tội phạm; phối hợp đấu tranh chuyên án, điều tra truy nã tội phạm nhằm phòng chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mới, tội phạm có liên quan đến hai nước. Bên cạnh đó, các nội dung về hợp tác đào tạo; phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, quản lý trại giam cũng được hai bên đề cập trong buổi hội đàm.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Israel đã trân trọng mời Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam sang thăm chính thức Israel vào thời gian thích hợp. Đại tướng Trần Đại Quang nhận lời và giao cho cơ quan chức năng thu xếp, thống nhất thời gian cụ thể.