Trao chăn ấm giữa mùa đông cho học sinh và người nghèo ở vùng cao tỉnh Sơn La

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện kế hoạch của Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an về triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” giai đoạn 2023 - 2028, trong tuổi trẻ CAND và chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, với chủ đề “Đông ấm vùng cao”, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã trao tặng quà cho các học sinh, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Phiệt, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Đoàn Công tác trao tặng 300 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Đoàn Công tác trao tặng 300 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, hội viên phụ nữ, công đoàn, đoàn viên thanh niên, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với CLB cháo Từ thiện Hà Nội, CLB Tâm An Nguyện trao tặng 300 suất quà trị giá hơn 80.000.000 đồng (gồm chăn ấm, áo khoác, màn tuyn, sách vở, gạo, dầu ăn…) giúp đỡ các em học sinh, người dân dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là tình cảm của CBCS - Công an quận Tây Hồ và tấm lòng hảo tâm của các tổ chức thiện nguyện.

Đoàn công tác chuyển áo ấm, chăn... cho người dân

Đoàn công tác chuyển áo ấm, chăn... cho người dân

Được biết, trong những năm qua, Công an quận Tây Hồ ngoài làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hàng năm Ban chỉ huy Công an quận luôn quan tâm tới hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, công tác xã hội từ thiện, thăm hỏi, trao tặng quà gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Công tác CAQ Tây Hồ trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn Công tác CAQ Tây Hồ trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” , cứ vào dịp lễ, Tết, Đoàn viên thanh niên, công đoàn, Hội phụ nữ - Công an quận đã chủ động phối hợp đến với người dân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa trao quà, san sẻ yêu thương, động viên tinh thần những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, lao động, học tập.