Trao Bằng cho 40 tân Tiến sĩ tại Học viện Cảnh sát nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 25/8, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã long trọng tổ chức lễ trao Bằng tiến sĩ năm 2022. Đến dự buổi lễ có Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Học viện CSND là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc Bộ Công an; có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ; bồi dưỡng chức danh và nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng CSND và Bộ Công an.

Tính đến năm 2022, Học viện CSND đã và đang đào tạo 26 khóa nghiên cứu sinh, 30 khóa đào tạo cao học với trên 600 nghiên cứu sinh đã được công nhận học vị, cấp Bằng Tiến sĩ và có hơn 5.000 Thạc sĩ tốt nghiệp, trong đó có cả học viên các nước Lào, Campuchia.


Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND trao Bằng cho các tân Tiến sĩ

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và

Trung tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND

trao Bằng cho các tân Tiến sĩ

Đội ngũ cán bộ này đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển lý luận cũng như giải quyết nhiều nhiệm vụ chiến lược về an ninh, trật tự của đất nước.

Năm 2022, Học viện CSND có 40 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Với nhiều thay đổi trong chương trình đào tạo Tiến sĩ để mở rộng và nâng cao kiến thức chung, kiến thức cơ sở và liên ngành, hiện đại hóa kiến thức một số chuyên ngành liên quan đến phòng chống tội phạm, bồi dưỡng phương pháp luận nghiên cứu khoa học, đặc biệt là chú trọng đổi mới trong việc tổ chức hội đồng đánh giá khoa học để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, các luận án Tiến sĩ của các nghiên cứu sinh tại Học viện CSND ngày càng đi sâu khảo sát các vấn đề có tính thời sự, hoàn thiện hệ thống lý luận chuyên sâu.

Trung tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND tặng Giấy khen cho các tân Tiến sĩ

Trung tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND tặng Giấy khen cho các tân Tiến sĩ

Các đề tài luận án đều là những vấn đề cấp thiết trong lý luận và thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý Nhà nước về ANTT, tăng cường năng lực quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn.

Nhiều nghiên cứu sinh đã mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá; các vấn đề vướng mắc trong thực tiễn cũng được các nghiên cứu sinh đào sâu nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ giữa tri thức lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật để có những giải pháp thiết thực trong thực tiễn.

40 tân Tiến sĩ đã được Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND trao Bằng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu và các tân Tiến sĩ

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu và các tân Tiến sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND biểu dương và chúc mừng 40 tân Tiến sĩ đã bảo vệ luận án Tiến sĩ và hôm nay được nhận học vị Tiến sĩ.

Với học vị vừa nhận được, đồng chí Giám đốc Học viện CSND mong muốn các tân Tiến sĩ tiếp tục phát huy năng lực của mình để phục vụ tốt cho nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý Nhà nước về ANTT.