Trang giấy giá 2,2 triệu USD

ANTĐ - Trang giấy quý hiếm có chữ viết tay và chữ ký của cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln vừa được bán với giá hơn 2,2 triệu USD trong phiên đấu giá tại thành phố New York ngày 5-11. 
Trang giấy giá 2,2 triệu USD ảnh 1

Trang ABC News cho hay, trang bản thảo này được ông Abraham Lincoln viết cho Linton Usher, cậu con trai 10 tuổi của Bộ trưởng Nội vụ John Usher, chỉ 6 tuần trước khi Tổng thống bị ám sát năm 1865. Theo nhà đấu giá Heritage có trụ sở tại thành phố Dallas, bản thảo được gia đình nhà John Usher lưu giữ cho đến gần đây họ quyết định đem ra bán đấu giá.

Một nhà sưu tập giấu tên đã mua nó với giá 2.213.000 USD, nhiều gấp hơn 2 lần so với mức giá dự kiến ban đầu là 1 triệu USD. “Đây là một trong 5 bản thảo có kèm chữ viết tay của cố Tổng thống Lincoln”, Giám đốc phụ trách các bản thảo quý hiếm tại nhà đấu giá Heritage, Sandra Palomino cho biết.