Trắng đêm cùng lực lượng 141 ‘quét’ vi phạm và tội phạm đường phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đúng 21h tối 10-3, các tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm trên địa bàn quận Tây Hồ, theo phương án mới là hóa trang , chủ động tuần tra phát hiện vi phạm về TTATGT và hoạt động tội phạm trên đường phố.
Lực lượng 141 đưa các đối tượng vi phạm về trụ sở công an để giải quyết

Lực lượng 141 đưa các đối tượng vi phạm về trụ sở công an để giải quyết

Đây là các tổ công tác đầu tiên mở rộng địa bàn hoạt động từ 4 quận nội thành Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng ra các địa bàn lân cận... Phóng viên ANTĐ đã cùng tham gia tuần tra với các chiến sỹ 141, để ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Công an Hà Nội, nhằm đảm bảo TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Phát hiện nhiều vi phạm

21h10, phóng viên ANTĐ cùng với các tổ công tác 141 thực hiện nhiệm vụ hóa trang, tuần tra trên địa bàn quận Tây Hồ. Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này có 3 tổ công tác 141 thực hiện nhiệm vụ theo phương thức tuần tra khép kín các tuyến đường và phủ kín các khung giờ.

Nhiều trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm và xe không đeo biển số

Nhiều trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm và xe không đeo biển số

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Mai Thành Huynh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 6, Tổ trưởng tổ công tác Y6/141 cho biết, có thể trên cùng một đoạn đường ven hồ Tây 3 tổ công tác cùng hoạt động một lúc, nhưng không chồng chéo tại cùng một thời điểm mà tuần tra liên tục, để luôn tạo yếu tố bất ngờ.

Đúng như kế hoạch, ngay sau thời điểm ra quân 3 tổ công tác đã phát hiện một số trường hợp vi phạm là thanh -thiếu niên điều khiển xe máy, mô tô không đội mũ bảo hiểm, nhiều phương tiện không đeo biển kiểm soát. Điển hình là N.Q.T (sinh năm 2004, ở phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển xe máy tháo biển kiểm soát, khi bị phát hiện đã quay đầu bỏ lại cả đôi dép trên đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Trường hợp H.M.T (sinh năm 2002, ở ngõ 159 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội) chở theo 2 bạn gái ngồi sau phì phèo thuốc lá, khi bị đưa về Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, đã thừa nhận hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng làm nhiệm vụ, quay đầu bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Lực lượng 141 kiểm tra đối tượng vi phạm

Lực lượng 141 kiểm tra đối tượng vi phạm

Ở một cung đường khác ven hồ Tây, chúng tôi gặp Thiếu tá Lê Văn Hưng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 2, Tổ trưởng Tổ công tác Y2/141. Trao đổi về tình hình ở địa bàn này, Thiếu tá Lê Văn Hưng chia sẻ: “Trong quá trình tuần tra bí mật hoá trang, các tổ công tác 141 luôn phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra công khai để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Trong ca tuần tra đêm 10-3, tổ công tác Y2/141 phát hiện và xử lý 8 trường hợp vi phạm. Trong đó có tới 4 trường hợp vi phạm được phát hiện, xử lý xuất phát từ công tác phối hợp cùng tổ tuần tra Cảnh sát giao thông đang tuần tra công khai trên các tuyến đường chính của quận Tây Hồ”.

Tiếp tục phát huy hiệu quả

Rời địa bàn quận Tây Hồ, chúng tôi về khu vực Trung tâm thành phố lúc Hà Nội đã về đêm. Lúc này, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, các tổ công tác 141 cũng đã ghi hình nhiều nhóm thanh niên ‘đầu xanh, đầu đỏ’ vi phạm TTATGT với các lỗi lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Các đối tượng vi phạm đa số đều chưa đến tuổi thành niên

Các đối tượng vi phạm đa số đều chưa đến tuổi thành niên

Khi bị đưa về cơ quan công an, các đối tượng được làm rõ là thanh, thiếu niên và hiện đang sống ở khu vực ngoại thành. Chập tối, các đối tượng đã điều khiển xe máy vượt hàng chục cây số lên trung tâm thành phố để dạo chơi và quậy phá.

Thiếu tá Đặng Chiến Lĩnh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông đường sắt, Tổ trưởng tổ công tác Y14/141 thông tin, khoảng 22h40 ngày 10-3, trong quá trình tuần tra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, tổ Y14 đã phát hiện 3 nữ thiếu niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 29Y5 - 236.xx, lạng lách, đánh võng từ phố Đinh Tiên Hoàng sang phố Lê Thái Tổ. Nhóm này đã bị tổ công tác bám sát, ghi hình.

Khi các đối tượng điều khiển xe máy đến ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền, tổ công tác đã dừng được xe 3 ‘quái xế’ này, đưa về trụ sở Công an phường Tràng Tiền. Tại đây, lực lượng công an làm rõ người điều khiển xe máy mới 17 tuổi, còn 2 nữ thiếu niên ngồi sau đều sinh năm 2007. Cả ba đều ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã tự ý lấy xe máy của gia đình chạy sang phố cổ nội đô để nô đùa cùng các đối tượng quá khích khác. Trong đêm 10-3, ca trực của tổ công tác Y14 đã phát hiện, bắt giữ 6 trường hợp vi phạm các quy định về TTATGT và người vi phạm đều chưa đến tuổi thành niên” - Thiếu tá Đặng Chiến Lĩnh cho biết.

Nhiều đối tượng vi phạm chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Nhiều đối tượng vi phạm chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Trước đó, vào lúc 21h45 cùng ngày, tổ công tác Y4/141 do trung tá Trần Văn Công, Đội phó Đội CSGT số 4 làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra 1 thanh niên điều khiển mô tô BKS 34N7-20xx ‘kẹp 4’, không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng chức năng làm rõ thanh niên điều khiển xe máy là L.V.T (sinh năm 2002, HKTT: huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên), N.T.Q (sinh năm 1999, HKTT: Phú Thọ), N.T.T.T (sinh năm 1996, HKTT: huyện Châu Đốc, An Giang), N.T.V.A (sinh năm 1997, HKTT: huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), đang chạy trên đường Lê Thanh Nghị thì bị tổ công tác phát hiện, chặn giữ. Sau đó, cả 4 đối tượng được bàn giao cho Công an phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng xử lý.

Theo cảm nhận của phóng viên, đêm thứ 2 triển khai cách làm mới, các tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy hiệu quả đấu tranh phòng chống các vi phạm về TTATGT và tội phạm đường phố. Cụ thể, các tổ công tác 141 đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều thanh, thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao quá quy định, rú ga, bấm còi inh ỏi, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Kế hoạch tuần tra mới này của Công an thành phố Hà Nội đã bước đầu đem lại kết quả tốt, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân.

Trong đêm 10-3, phóng viên ANTĐ đã nhận được nhiều ý kiến của ngời dân, bày tỏ tán thành việc làm mới của lực lượng 141:

Ông Lê Phùng Thanh

Ông Lê Phùng Thanh

Ông Lê Phùng Thanh (64 tuổi), nguyên cán bộ Công ty Thực phẩm Hà Nội, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội: Tôi rất đồng tình với việc hóa trang tuần tra của lực lượng 141. Việc làm này phát huy tác dụng tích cực, nhằm phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các vi phạm về TTATGT và hoạt động tội phạm đường phố. Trước đây, lực lượng 141 ‘cắm chốt’ tại một điểm nhất định, các đối tượng vi phạm thường lên mạng, vào các nhóm để thông báo cho nhau địa điểm chốt của lực lượng 141 để tránh. Nhưng khi lực lượng 141 làm theo cách mới này, đối tượng vi phạm sẽ không thể biết mà đối phó.

Bà Phạm Thị Thúy Hằng

Bà Phạm Thị Thúy Hằng

Bà Phạm Thị Thúy Hằng (43 tuổi), ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng: Tôi cùng như nhiều người dân ở phố Hoàng Cầu rất tán thành việc lực lượng 141 thay đổi cách làm, từ chốt cố định sang hóa trang tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về TTATGT và các hoạt động tội phạm đường phố. Trước đây, Cảnh sát 141 thường lập chốt tại một điểm nhất định và chỉ xử lý được vi phạm ở một đoạn đường. Nhưng nay, thực hiện kế hoạch mới này lực lượng 141 sẽ tỏa đi được nhiều cung đường, mở rộng được địa bàn để phát hiện và xử lý vi phạm cũng như trấn áp tội phạm được nhiều hơn. Tôi xin chúc lực lượng 141 Công an Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(Linh Linh - ghi)