Trăn Miến Điện khổng lồ mang thai 87 trứng

ANTĐ - Các nhà khoa học vừa bắt được một con trăn cái dài 5.35 mét, nặng 74.4 kg, mang thai 87 quả trứng tại công viên quốc gia Everglades, Florida (Mỹ). 

Trứng được tìm thấy trong bụng con trăn khổng lồ

Đây là loài trăn Miến Điện đang gây ra sự sụt giảm rõ rệt về số lượng động vật có vú tại Everglades. Tuy nhiên thứ Hai vừa qua nó đã chết và được đưa vào bảo tàng lịch sử tự nhiên để các nhà khoa học nghiên cứu.

Các nhà khoa học nghiên cứu con trăn lớn chưa từng thấy

 “Những con trăn Miến Điện này sống rất lâu trong thế giới tự nhiên và lấn lướt các sinh vật khác mà không gì có thể ngăn lại”, tiến sĩ Kenneth Krysko, người quản lý bộ sưu tập bò sát tại trường đại học trực thuộc bảo tàng cho biết. Bằng các nghiên cứu trên con trăn khổng lồ, các nhà khoa học sẽ tìm ra cách khống chế sự phát triển quá mạnh của loài này.

Những con trăn khổng lồ có nguồn gốc Đông Nam Á lần đầu được tìm thấy tại Everglades vào năm 1976. Con mồi của chúng gồm có các loài chim, hươu, linh miêu, cá sấu và một số động vật to lớn khác.