6 cháu bé đều đã ổn định

6 cháu bé đều đã ổn định

ANTĐ - Chiều 7-10, 6 cháu bé ở trường mầm non xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, Hà Nội) đang ngồi học bị một mảng tường trong lớp học rơi xuống đầu gây chấn thương đã được đưa đến khám cấp cứu tại BV Việt Đức. Sau khi khám, chụp chiếu theo chỉ định của bác sĩ, khoảng 16h, có 2 cháu bị xây xát nhẹ, tình trạng sức khỏe bình thường đã được làm thủ tục chuyển xuống BV Nông nghiệp 1 để tiếp tục theo dõi. 
Niềm vui trong từng khóe mắt

Niềm vui trong từng khóe mắt

ANTĐ - Tháng 7 hàng năm đã trở thành nét đẹp của sự đền ơn đáp nghĩa, sự tri ân của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống, những người đã để lại một phần máu xương của mình tại chiến trường. Với ý nghĩa đó, Đoàn công tác chúng tôi gồm những chiến sĩ Công an Hà Nội đại diện cho Hội phụ nữ Báo An ninh Thủ đô và Bệnh viện CATP Hà Nội đã về với xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội- xã Anh hùng.

Khám mắt nhân đạo tại 2 xã nghèo trên huyện đảo Vân Đồn

Khám mắt nhân đạo tại 2 xã nghèo trên huyện đảo Vân Đồn

ANTĐ - Nhân dân 2 xã nghèo Quan Lạn và Minh Châu thuộc huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh, vừa được đoàn bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Mắt Việt Nhật (Hà Nội) khám mắt miễn phí 359 người được khám đã phát hiện 106 người bị đục thủy tinh thể và mộng quặm có chỉ định phẫu thuật. 
Một trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H5N1

Một trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H5N1

ANTĐ - Ngày 9-4, Sở Y tế Đồng Tháp thông tin chính thức có 1 trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H5N1. Bệnh nhân là cháu Nguyễn Duy Hoàng Huy, sinh ngày 22-11-2009, trú tại cụm dân cư ấp 1, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 
 “Ma ngón” gây họa ở Tây Bắc

“Ma ngón” gây họa ở Tây Bắc

ANTĐ - “Ma ngón” là cái tên khác của cây lá ngón - loại độc dược bảng A đã và đang gây ra nhiều cái chết thương tâm ở miền núi Tây Bắc nước ta. Điều đáng buồn là chúng ta không có một phương pháp khả thi nào để ngăn chặn thảm hoạ từ loại cây ma quái này.

Quấy rối tình dục: Tăng cả “lượng và chất”

Quấy rối tình dục: Tăng cả “lượng và chất”

ANTĐ - Từ trước đến nay, tình trạng quấy rối tình dục (QRTD) ở công sở, trên tàu xe và những nơi công cộng diễn ra khá phổ biến. Mặc dù hành vi này khiến không ít nạn nhân bị tổn thương tâm lý, song do e ngại và chế tài xử phạt chưa nghiêm nên QRTD vẫn có xu hướng gia tăng về số lượng và tính chất nghiêm trọng…

3 trẻ sơ sinh nhập viện vì vắc xin “5 trong 1”

3 trẻ sơ sinh nhập viện vì vắc xin “5 trong 1”

ANTĐ - Ngày 31-12, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định cho biết: Vừa qua có 3 trẻ sơ sinh khoảng 2 tháng tuổi sau khi tiêm mũi vắc xin “5 trong 1” tại các Trạm Y tế tại TP. Quy Nhơn để phòng 5 bệnh gồm: ho gà, bạch hầu, uốn ván, viêm gan B, Hib đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh vì có những biểu hiện phản ứng thuốc.
3 cháu bé chết bất thường sau khi tiêm phòng vắc-xin

3 cháu bé chết bất thường sau khi tiêm phòng vắc-xin

ANTĐ - Các bé từ 3 đến 4 tháng tuổi được bố mẹ đưa đi tiêm phòng, tuy nhiên, sau khi được tiêm thuốc trở về 3 bé trong số 65 bé đi tiêm đã có biểu hiện sốt. Nếu bú sữa hoặc ăn vào thì các bé đều nôn ra và sức khỏe yếu dần dẫn đến tử vong.
Khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo

ANTĐ - Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam thuộc vùng đồng chiêm trũng nghèo. Với tinh thần tương thân tương ái, vào trung tuần tháng 9-2012, bệnh viện mắt Việt-Nhật (Hà Nội) đã tổ chức đoàn cán bộ y tế đến khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân thuộc diện chính sách nghèo, người cao tuổi gặp khó khăn. 
“Cú hích” phát triển ngành y tế Thủ đô!

“Cú hích” phát triển ngành y tế Thủ đô!

ANTĐ - Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của cả nước với gần 7 triệu dân nhưng ngành y tế Thủ đô không có nổi một bệnh viện chuyên khoa nhi! Hoặc trên địa bàn Hà Nội có hàng chục bệnh viện lớn nhỏ nhưng chỉ có vỏn vẹn 30 xe cấp cứu hoạt động 24/24h, trong khi đường sá, ngõ ngách luôn tắc nghẽn, nhất là vào giờ cao điểm!. Tôi muốn nêu 2 ví dụ trên để thấy  việc ban hành Luật Thủ đô cần phải làm ngay để góp phần phát triển Hà Nội trên các lĩnh vực, trong đó có ngành y tế.
Hà Nội: Đề xuất tăng viện phí

Hà Nội: Đề xuất tăng viện phí

ANTĐ - Ngày 19-9, tại buổi làm việc với HĐND TP Hà Nội về việc thực hiện khung giá một số dịch vụ khám chữa bệnh, bà Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội chỉ đề xuất nâng giá viện phí mới lên mức 75-77% (tùy theo hạng BV) so với khung giá tối đa mà liên Bộ ban hành.