Hà Tĩnh

Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng bị đánh trọng thương

ANTD.VN - Ông Nguyễn Kim Hùng, Trưởng BQL Bảo vệ rừng Ngàn Sâu, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ, ông Đinh Hữu Thành, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Rào Tre đã bị một nhóm đối tượng đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 17h45" ngày 23/4/2017, Trạm Kiểm lâm Hương Đô cùng với Trạm bảo vệ rừng Rào Tre (thuộc Ban quản lý, bảo vệ rừng Ngàn Sâu) thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng thì phát hiện 42 bê gỗ xẻ hình hộp với khối lượng khoảng hơn 3,6m3 (gỗ nhóm N2 - N6), tập kết trái phép tại tiểu khu 269, thuộc lâm phần xã Hương Lâm.

Lực lượng chức năng đã thu giữ số gỗ tập kết trái phép để xử lý theo pháp luật
Lực lượng chức năng đã thu giữ số gỗ tập kết trái phép để xử lý theo pháp luật

Đến tối cùng ngày, Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê, Đồn Biên phòng Bản Giàng và Ban quản lý bảo vệ rừng Ngàn Sâu tiến hành tạm giữ số gỗ trên. Một lúc sau, có một nhóm đối tượng được cho là trú tại xã Hương Lâm đưa 3 xe ô tô tải vào khu vực tập kết gỗ trái phép xin chuyển gỗ về nhưng bất thành.

Đến 1h30" sáng 24/4, một số đối tượng đã đánh ông Đinh Hữu Thành, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Rào Tre gục tại chỗ, phải đưa vào BVĐK huyện Hương Khê cấp cứu.

Ông Lưu Văn Dân, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Hương Đô cho biết, lúc ông Thành bị đánh trời tối đen, trong khi nhóm người này đông nên không xác định được đối tượng đánh anh Thành.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã huy động thêm lực lượng và phương tiện áp giải, vận chuyển số gỗ nói trên đưa về tập kết tại Trạm Kiểm lâm Hương Đô để xác minh, xử lý theo quy định.

Vụ việc đã được báo cáo UBND huyện và Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.