Trại vô gia cư lớn nhất nước Mỹ bị cảnh sát dẹp bỏ

ANTĐ - Lực lượng cảnh sát California đã bắt đầu dọn dẹp khu vực được coi là trại vô gia cư lớn nhất nước Mỹ ở Thung lũng Silicon.

Trại vô gia cư lớn nhất nước Mỹ bị cảnh sát dẹp bỏ ảnh 1

Nhiều lực lượng chức năng của Mỹ cùng vào cuộc để dọn dẹp trại vô gia cư lớn nhất nước này

Một “mạng lưới” gồm lều, nhiên liệu và thậm chí cả một căn nhà trên cây kiểu “Jungle” từng là nơi trú ngụ của hơn 200 người vô gia cư.

Cư dân nơi đây đã được nhà chức trách cho thời hạn 72 tiếng để dọn đi trước khi bị cưỡng chế. Các dịch vụ xã hội được huy động để giúp họ tìm chỗ ở sau. Giới chức tin rằng sau thời hạn trên, vẫn còn khoảng 50 người bám trụ tại khu trại.

Hiện chưa có thông tin về tình trạng bạo lực giữa lực lượng cưỡng chế và những người không chịu rời đi.

Các nhà lãnh đạo của thành phố nói rằng, việc đóng cửa trại vô gia cư lớn nhất nước Mỹ là cần thiết bởi nó đã trở nên không an toàn và mất vệ sinh.

Một nghịch cảnh là bên cạnh trại vô gia “khổng lồ” thì Thung lũng Silicon lại một trong những nơi giàu có nhất ở Mỹ, với những trụ sở của các hãng công nghệ khổng lồ như Apple và Google. Thung lũng Silicon cũng là nơi có tỷ lệ người vô gia cư cao nhất nước Mỹ, với ước tính khoảng 5.000 người ngủ trên đường phố mỗi đêm ở San Jose.

Chính việc ngành công nghiệp công nghệ cao bùng nổ đã khiến giá nhà và giá cả nói chung lên cao, làm nhiều người không thể bám trụ nổi.

Dự kiến, việc dọn dẹp trại vô gia nói trên sẽ kết thúc vào ngày 19/12.