Trại sáng tác điện ảnh năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm nâng cao chất lượng sáng tác kịch bản phim điện ảnh - truyền hình, Hội Điện ảnh Việt Nam mở Trại sáng tác điện ảnh tại Vũng Tàu năm 2023.

Đại diện Hội Điện ảnh cho biết, đề tài sáng tác năm nay không hạn chế nhưng đặc biệt khuyến khích các tác giả tập trung sáng tác về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh Cách mạng, hình tượng người lính “Bộ đội cụ Hồ " (gọi là đề tài quân đội) hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/2/1945 - 9/2/2025)...

Đối tượng tham dự trại gồm các nhà biên kịch, đạo diễn hiện đang công tác trong lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, ưu tiên cho văn nghệ sĩ trẻ, văn nghệ sĩ nữ và văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số có đề cương, đề tài phù hợp (số lượng khoảng 20 tác giả). Thời gian dự kiến tổ chức trại sáng tác năm nay là từ ngày 10 đến 19-5-2023 với thời hạn nhận đề cương trước ngày 23-4-2023.

Trong khuôn khổ trại sáng tác, ban tổ chức gợi ý ​​một số mảng đề tài quân đội như: đề tài quân đội hôm nay (bộ đội thời bình); đề tài chiến tranh Cách mạng (tôn vinh sự hy sinh, đóng góp trí tuệ, xương máu của thế hệ cha anh cho ngày hòa bình thống nhất đất nước); đề tài hậu phương người lính (gia đình, địa phương luôn là hậu phương chắc, làm điểm dựa cho người lính yên tâm công tác); đề tài hậu chiến (thương binh, liệt sĩ, những vấn đề về hậu chiến: giải quyết hậu quả bom mìn, chất độc da cam, nghĩa tình đồng đội, công tác chính sách...); đề tài học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh...

Do số lượng tác giả dự án có thời hạn, Hội đồng nghiệm thu kịch bản của Hội sẽ thẩm định và chọn ra 20 đề cương chất lượng cao nhất để mời các tác giả dự trại. Sau khi hoàn thành kịch bản, các tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền. Đối với các kịch bản về đề tài quân đội, Hội vẫn xét tài trợ đồng thời chuyển tới điện ảnh Quân đội nhân dân để được thẩm định, chọn lựa đưa vào kế hoạch sản xuất phim của đơn vị trong thời gian phù hợp.