Trường hợp được bổ sung vào danh sách cử tri

Trường hợp được bổ sung vào danh sách cử tri

ANTĐ - Hỏi: Xin Luật sư cho biết những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri, trường hợp được bổ sung hoặc bị xóa tên khỏi danh sách cử tri? Nguyễn Thị Thu Cúc (Phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội)

Lập danh sách cử tri

Lập danh sách cử tri

ANTĐ - Hỏi: Xin Luật sư cho biết, việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào? Trường hợp nào thì bị xóa tên khỏi danh sách cử tri?Lê Minh Hoàng(phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội)

Sớm hoàn thành xác minh hồ sơ người ứng cử

Sớm hoàn thành xác minh hồ sơ người ứng cử

ANTĐ - Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho biết, theo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 17-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH); UBMTTQ các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND. 

Hoan nghênh Trung Quốc sớm xả nước xuống hạ lưu sông Mê Kông

Hoan nghênh Trung Quốc sớm xả nước xuống hạ lưu sông Mê Kông

ANTĐ - Bà Phạm Thu Hằng, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua 14-3 đã trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin liên quan đến việc Việt Nam đề nghị Trung Quốc có biện pháp hỗ trợ gia tăng lưu lượng xả nước để khắc phục tình trạng hạn hán tại một số tỉnh của Việt Nam. 

Việt Nam gửi công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên hợp quốc

Việt Nam gửi công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên hợp quốc

ANTĐ - Trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên trong nước và quốc tế về phản ứng của Việt Nam trước thông tin của một số kênh truyền hình và hãng thông tấn nước ngoài liên quan đến việc Trung Quốc xây dựng căn cứ trực thăng quân sự trên đảo Quang Hòa và bố trí tên lửa đất đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, chiều nay 19-2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh:  

Cần đóng góp thiết thực để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông

Cần đóng góp thiết thực để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông

ANTĐ - Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc ngày 30-1-2016, Hải quân Hoa Kỳ thực hiện “chiến dịch tự do hàng hải” trong phạm vi 12 hải lý của Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa, ngày 31-1-2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh: 

Việt Nam bác bỏ quan điểm sai trái của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Việt Nam bác bỏ quan điểm sai trái của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 12-1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước nội dung phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11-1 liên quan đến việc tàu bay Trung Quốc bay ra sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: 

Về vụ Đại sứ quán Arập Xêút tại Iran bị tấn công

Về vụ Đại sứ quán Arập Xêút tại Iran bị tấn công

ANTĐ - Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Đại sứ quán Arập Xêút tại Iran bị tấn công ngày 3-1-2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: 

Khu vực Bộ trưởng Campuchia đề cập luôn thuộc chủ quyền của Việt Nam

Khu vực Bộ trưởng Campuchia đề cập luôn thuộc chủ quyền của Việt Nam

ANTĐ - Vừa qua, liên tiếp trong các ngày 3-11 và 4-11-2015, Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới Campuchia Va Kim Hong đã có những phát biểu nêu quan điểm về khu vực giữa Đắc Đăm và Đắc Huýt, cho đây là khu vực Campuchia có quyền đòi hỏi theo Nghị định 1914 của Toàn quyền Đông Dương.
Những kẻ thủ ác phải bị trừng trị đích đáng

Những kẻ thủ ác phải bị trừng trị đích đáng

ANTĐ - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã nhấn mạnh như vậy khi trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những vụ tấn công tại Pháp ngày 13-11 khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và bị bắt làm con tin.
Bảo lưu các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông

Bảo lưu các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông

ANTĐ - Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thêm quan điểm của Việt Nam được nêu trong Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Tòa trọng tài vụ Philippines kiện Trung Quốc ngày 5-12-2014, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - ông Lê Hải Bình ngày 31-10-2015 đã tóm tắt các quan điểm chính của Việt Nam đã nêu trong Tuyên bố đó. 
Phản ứng của Việt Nam về việc Hoa Kỳ đưa tàu đi tuần tra

Phản ứng của Việt Nam về việc Hoa Kỳ đưa tàu đi tuần tra

ANTĐ - “Là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông và thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở các quy định có liên quan của Công ước và phù hợp với các quy định của quốc gia ven biển."  
"Việt Nam sẽ tận dụng hiệu quả lợi ích của TPP"

"Việt Nam sẽ tận dụng hiệu quả lợi ích của TPP"

ANTĐ - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình ngày 6-10 khẳng định như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc kết thúc tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 
Phê phán luận điệu kích động gây chia rẽ quan hệ Việt Nam-Campuchia

Phê phán luận điệu kích động gây chia rẽ quan hệ Việt Nam-Campuchia

ANTĐ - Hôm qua 1-10, bà Phạm Thu Hằng - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cố vấn trực tiếp của Thủ tướng Campuchia Hun Sen có bài viết trên báo Tia Sáng của Campuchia với một số nội dung xuyên tạc lịch sử, kích động vấn đề biên giới lãnh thổ. 
Trung Quốc mở rộng đảo, đá ở quần đảo trường Sa là hoàn toàn phi pháp

Trung Quốc mở rộng đảo, đá ở quần đảo trường Sa là hoàn toàn phi pháp

ANTĐ - Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam đối với phát biểu trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ gần đây của lãnh đạo Trung Quốc liên quan đến quần đảo Trường Sa, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng ngày 26-9 nêu rõ: “Một lần nữa chúng tôi tuyên bố, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.