Toyota triệu hồi hàng loạt các xe Sienna, Lexus GS 350 và Highlander

ANTĐ - Vào hôm 28/8, Toyota Motor vừa ra lệnh triệu hồi hàng trăm nghìn xe thuộc 3 mẫu: Sienna minivan, Lexus GS 350 và Highlander 2014.

370.000 chiếc Sienna minivan được lệnh triệu hồi vì dây cáp đỡ lốp xe dự phòng có thể bị ăn mòn bởi nước bắn lên từ các con đường có muối và đứt khi chiếc xe đang chạy. Lệnh triệu hồi này được đặc biệt lưu tâm đến các khách hàng ở những nơi có khí hậu lạnh do dung dịch nước muối thường được sử dụng để chống đóng băng mặt đường tại các quốc gia này. Đây đều là các mẫu Sienna được sản xuất trong giai đoạn 2004 đến 2011. Vào 4/2010, Toyota cũng phải ra lệnh triệu hồi nhiều phiên bản Sienna từ 2004 đến 2010 vì lỗi tương tự.

Toyota Sienna

Ngoài ra, 10.500 mẫu xe Lexus GS 350 2013 sedan cũng nằm trong danh sách triệu hồi do ở hệ thống điện, điều sẽ khiến chiếc xe không sáng đèn hậu cảnh báo khi tài xế đạp phanh.

Lexus GS 350

Chiếc xe thứ 3 phải triệu hồi để đảm bảo an toàn là Highlander 2014 và Highlander hybrid. Toyora sẽ phải lập trình lại phần mềm điều khiển túi khí khi hệ thống cảm biến trong Highlander đang coi mọi hành khách trên ghế trước là những người gầy và nhỏ, do đó, túi khí sẽ bật ra sẽ không được bơm đủ căng để bảo vệ các hành khách lớn hơn.

Toyota Highlander

Đây là hệ thống cảm biến thông minh nổi tiếng  và được sử dụng nhiều của Toyota. Nó sẽ phán đoán kích thước và cân nặng của hành khách để điều chỉnh độ căng của túi khí sao cho phù hợp.

Toyota cho biết vấn đề túi khi này thực sự không quá nghiêm trọng và có thể không cần đến một lệnh triệu hồi, tuy nhiên, chiếc xe vẫn cần đạt được tiêu chuẩn đạt ra của chính phủ.

Hiện tại chưa có vụ tai nạn nào được ghi nhận do lỗi ở các phiên bản xe trên.