Toyota tiếp tục là thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới

ANTĐ - Như mọi năm, hãng nghiên cứu thị trường Millward Brown vừa công bố 100 tên thương hiệu giá trị nhất thế giới. 

Theo danh sách của Millward Brown, thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2015 là Apple. Tuy nhiên, nếu tính riêng mảng ô tô, thương hiệu giá trị nhất chính là Toyota. Đây cũng là lần thứ 8 Toyota dành được danh hiệu này trong 10 năm qua.
Toyota tiếp tục là thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới ảnh 1Đây cũng là lần thứ 8 Toyota giành được danh hiệu này trong 10 năm quaTheo tính toán, trên thực tế, giá trị thương hiệu của Toyota giảm đi 2% xuống còn 28,9 tỷ USD, tuy nhiên nó vẫn vượt xa hãng xe đứng thứ 2 là BMW với giá trị thương hiệu 26,4 tỷ USD, tăng 2%, và theo sau đó là Mercedes-Benz với giá trị thương hiệu tăng 1% lên 21,8 tỉ USD.

Trong Top 10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới năm 2015, ngoài Toyota, còn có Honda bị giảm giá trị với 5% thấp hơn năm ngoái, xuống còn 13,3 tỷ USD. Nguyên nhân của sự việc này có lẽ là do 2 hãng xe nước Nhật cùng phải chịu ảnh lớn từ đợt triệu hồi xe do lỗi túi khí của Takata.

Ngược lại, thương hiệu có giá trị tăng nhiều nhất là Audi với 43% lên 10,1 tỷ USD, để chiếm vị trí thứ 7 trong danh sách, vượt qua cả hãng mẹ Volkswagen. Tiếp theo, thương hiệu có giá trị tăng nhanh thứ 2 là Ford với 11%. Trong khi đó, Land Rover đã đánh bật Chevrolet khỏi vị trí thứ 9 và giờ vị trí thứ 10 thuộc về hãng xe hạng sang của Toyota là Lexus, đồng nghĩa với việc đưa Hyundai rời khỏi Top 10.

Tổng cộng, 10 thương hiệu xe hơi hàng đầu có giá trị tăng thêm 3% lên 143,6 tỉ USD, đây là con số thấp hơn cực nhiều so với năm 2014, với 17%.