Vòng 36 Ngoại hạng Anh:

Tottenham và Arsenal nuôi hy vọng Champions League

ANTĐ - Giành thắng lợi sít sao trước Southampton và Queens Park Rangers, hai CLB Tottenham và Arsenal đều có cơ hội giành xuất tham dự Champions League mùa tới.

Pha bóng tỏa sáng của Gareth Bale

Sau trận hoà tai hại với tỷ số 2-2 với  Wigan ở vòng trước, Tottenham đặt mục tiêu 3 điểm trọn vẹn trước đội bóng đã hết mục tiêu phấn đấu là Southampton. Tuy nhiên cũng phải tới những phút 86, Spurs mới có được chiến thắng nhờ pha làm bàn của tiền vệ sáng giá Bale.

Đây là bàn thắng thứ 20 của Bale ở Premier League 2012/13 và hiện tại anh đang đứng thứ 3 trong top các chân sút tốt nhất Ngoại hạng mùa này, xếp trên là Persie của MU với 25 lần lập công và Suarez của Liverpool với 23 bàn.

Ở cuối bảng xếp hạng, Wigan có được trận thắng 3-2 trước West Brom để nuôi hy vọng ở lại Premier League mùa sau. Hiện tại đội bóng này đang có 35 điểm sau 35 trận và đứng ở vị trí thứ 17. Xếp trên là Sunderland 37 điểm, 35 trận và Newcastle 38 điểm, 36 trận.

Ngoài hai chiếc vé xuống hạng đã chắc chắn thuộc về Reading và QPR thì cuộc đua tránh khỏi vị trí thứ 17 cũng đang diễn ra rất ác liệt. Thậm chí cả Norwich lẫn Southampton cũng đang rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Còn Newcastle ở vòng đấu này đã chia điểm với West Ham (đã trụ hạng) bằng trận hòa 0-0 trên sân Upton Park, nên được 38 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn Sunderland và Wigan 1 trận. Nguy cơ rớt hạng vẫn còn với đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh (Newcastle).

Cũng ở vòng 36 Premier League diễn ra tối nay, Man City sau khi đã chắc chắn có xuất dự Champions League mùa sau có trận đấu vô cùng nhạt nhoà trước đối thủ Swansea. Các học trò của HLV Mancini để đội chủ nhà cầm chân không bàn thắng và hiện tại vẫn xếp thứ 2 trên BXH.

Trong khi đó ở trận đấu muộn, bàn thắng ở giây thứ 20 của Theo Walcott chẳng những giúp Arsenal giành trọn 3 điểm ngay trên sân của Queens Park Rangers (QPR), mà còn đưa "Pháo thủ" tạm thời chiếm vị trí thứ 3 của Chelsea và tràn trề hy vọng dự Champions League mùa tới.